19/02/2016 - 21:29

Nguy cơ cháy rừng ở Cà Mau rất cao

(CT)- Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại hội nghị "Phòng chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh ĐBSCL" vừa diễn ra ở TP Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Tiến Hải, đầu mùa khô 2015-2016, dù lượng mưa không đều và thấp hơn cùng kỳ nhiều năm nhưng được cảnh báo hiện tượng El Nino, tỉnh Cà Mau đã chủ động đóng cống, đập trữ ngọt đối với diện tích khu vực rừng tràm từ ngày 15/10/2015, sớm hơn so với cùng kỳ khoảng nửa tháng. Vì vậy, đến cuối mùa mưa, vào tháng 11, mực nước trữ được cao hơn so với cùng kỳ trung bình khoảng 0,3m. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng nóng, gió mạnh trong thời gian qua, nên đến thời điểm hiện nay, mực nước trong khu vực rừng tràm trung bình thấp hơn so cùng kỳ 0,3m. Nghĩa là lượng nước bốc hơi mạnh hơn so với cùng kỳ trung bình khoảng 0,6m. Nếu tốc độ bốc hơi nước tiếp tục mạnh như thời gian qua và thời gian nắng nóng tiếp tục kéo dài do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng khô kiệt nước ở vùng rừng U Minh Hạ sẽ rất nghiêm trọng và nguy cơ cháy rừng sẽ rất cao vào cuối mùa khô.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị: Đối với vùng rừng U Minh Hạ, các ngành hữu quan đầu tư nạo vét, mở rộng hệ thống kênh trong vùng rừng để tăng cường trữ nước vào mùa mưa. Đồng thời, đầu tư hồ chứa nước ngọt để phục vụ nước sinh hoạt cho dân, kết hợp phòng cháy chữa cháy rừng; nâng cấp hệ thống công trình đê, cống, đập, xung quanh vùng rừng để ngăn mặn, giữ ngọt. Có cơ chế chính sách phù hợp để nhân dân vùng rừng phát triển kinh tế trồng rừng thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế cháy rừng.

Hà Triều

Chia sẻ bài viết