01/06/2016 - 14:45

Người trẻ béo bụng dễ có nguy cơ mắc bệnh thận

 

Nghiên cứu mới của trường Y Albert Einstein thuộc Đại học Yeshiva (Mỹ) cho biết, những người trẻ béo phì vòng bụng có nguy cơ cao phát triển bệnh thận mãn tính (CKD).

Đây là kết quả sau khi phân tích dữ liệu sức khỏe trên 6.918 người từ 20 đến 40 tuổi nhằm kiểm chứng mối liên hệ giữa béo phì và nguy cơ suy thận ở người trẻ khỏe mạnh. Công bố trên tạp chí PLoS ONE, nhóm nghiên cứu phát hiện 11% những người bị béo phì có mức độ cao prôtêin albumin trong nước tiểu – dấu hiệu cho thấy thận không hoạt động bình thường mặc dù chỉ số huyết áp, đường huyết và độ nhạy insulin đều ở mức khỏe mạnh. Trong số này, nhiều người đã phát triển chứng suy thận mãn tính – nghĩa là chức năng thận đang dần suy yếu.

Béo bụng là tình trạng mỡ tích tụ quá mức ở bụng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tình trạng này được tính bằng cách đo chu vi vòng eo, nếu trên 102cm ở nam và 88cm ở nữ thì bị coi là béo bụng. Một số nghiên cứu từng cho thấy béo phì tác động xấu đến chức năng thận trước khi dẫn đến bệnh tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Theo trưởng nhóm nghiên cứu - Giáo sư Michal Melamed - kết quả này một lần nữa cho thấy béo phì có thể được coi là yếu tố nguy cơ độc lập dẫn đến suy thận. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo bác sĩ nên kiểm tra sức khỏe thận khi xét nghiệm người trẻ bị béo phì dù họ không có dấu hiệu bệnh cao huyết áp hay tiểu đường.

Hiện việc điều trị bệnh thận mãn tính vẫn còn hạn chế, do đó phòng ngừa là phương pháp tốt nhất. Một trong những cách hiệu quả bảo vệ sức khỏe thận là thực hiện lối sống và dinh dưỡng lành mạnh. Các bác sĩ khuyến cáo những người có nguy cơ cao bị suy thận mãn tính ngoài tập thể dục thì cần giảm tiêu thụ thực phẩm có tính axít và nên áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải.

ĐƯỜNG THẤT (Theo IANS, PLOS One)

Chia sẻ bài viết