09/12/2012 - 08:54

Ngoại trưởng Mỹ thăm Bắc Ireland

Ngày 7-12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến thành phố Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland và có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo tại tỉnh thuộc Vương quốc Anh này.

Trong cuộc hội đàm với Thủ hiến Bắc Ireland Peter Robinson và Phó thủ hiến Martin McGuinness, bà Clinton đã lên án tình trạng bạo lực bùng phát thời gian gần đây tại Bắc Ireland và thúc giục chính quyền sở tại duy trì cam kết hòa bình tại vùng đất nhiều biến cố này. "Ở Bắc Ireland không có chỗ cho hành vi bạo lực, những tàn dư của quá khứ phải bị xóa bỏ"- bà Clinton tuyên bố, đồng thời mô tả bạo lực là "một sự nhắc nhớ đau buồn về tiến trình hòa bình hết sức khó khăn".

Bắc Ireland đã trải qua ba thập kỷ xung đột triền miên giữa những người theo đạo Tin lành, vốn ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập vào Anh, với những người Thiên chúa giáo muốn để Bắc Ireland là một phần của nước Cộng hòa Ireland. Sau khi thỏa thuận hòa bình được ký năm 1998 và sau đó là thỏa thuận thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực giữa hai đảng chính của người Tin lành và Thiên chúa giáo năm 2007, mâu thuẫn vẫn âm ỉ và bạo lực vẫn thi thoảng bùng phát.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Clinton diễn ra trong bối cảnh các vụ bạo lực mới liên tục xảy ra những ngày gần đây, sau khi Hội đồng thành phố Belfast thông qua quyết định chỉ treo cờ Liên hiệp Anh tại tòa nhà của hội đồng và của chính quyền vào 17 ngày theo quy định, thay vì tất cả các ngày trong năm như trước đây.

Đêm 6-12, cảnh sát Bắc Ireland đã phát hiện một quả bom được cất giấu trong một chiếc xe ôtô ở thành phố Londonderry, chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến đây.

T.TRÚC (Theo CNN, Irish Times)

Chia sẻ bài viết