10/03/2019 - 18:07

Ngày hội của cộng đồng Pháp ngữ 

Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 22 - năm 2019 được tổ chức tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều) bế mạc vào sáng 10-3.

Đến dự Ngày hội có ngài Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ… cùng đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương, các đối tác Pháp ngữ, các Sở Giáo dục và Đào tạo vùng ĐBSCL và hàng ngàn giáo viên, học sinh yêu tiếng Pháp.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà lưu niệm cho ngài Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ Hà Thanh Toàn ký kết hợp tác với đại diện Tổ chức Franco- Viet Career. Nội dung hợp tác nhằm mang đến thông tin cơ hội việc làm liên quan đến tiếng Pháp và cơ hội việc làm tại các công ty Pháp tại Việt Nam cho sinh viên học tiếng Pháp.

10 học sinh, sinh viên học tiếng Pháp khu vực ĐBSCL được nhận học bổng Pháp- Việt. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Ngày hội thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt- Pháp tại Cần Thơ.

Các bé Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Ninh Kiều) hát tiếng Pháp chào mừng Ngày hội.

Nét đẹp Việt Nam được giới thiệu đến các đại biểu và khách tham quan Ngày hội.

Trong 2 ngày diễn ra (ngày 9 và 10-3), Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL có nhiều hoạt động: Trưng bày các gian hàng giới thiệu nghề truyền thống địa phương khu vực ĐBSCL; ký kết hợp tác về đào tạo Pháp ngữ giữa các đơn vị; chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trao học bổng Việt - Pháp…

Phát biểu tại Ngày hội, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin: Trong những năm qua, TP Cần Thơ luôn duy trì tốt chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong các trường phổ thông; đào tạo chuyên môn, nhất là kỹ năng cho sinh viên liên quan đến tiếng Pháp.

Ngài Vincent Floreani chia sẻ: Cộng đồng Pháp ngữ khu vực ĐBSCL hiện chiếm 20% tổng số học sinh, sinh viên nói tiếng Pháp trên cả nước, với khoảng 8.000 học sinh phổ thông, hơn 500 sinh viên và khoảng 40 trường với hàng trăm giáo viên dạy tiếng Pháp. Chính vì vậy, Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL được duy trì suốt 22 năm qua là một biểu hiện sinh động cho tình hữu nghị Việt- Pháp, gắn bó tình cảm giữa cộng đồng yêu tiếng Pháp.

ÐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết