01/02/2018 - 10:03

Ngành giáo dục quận Cái Răng cam kết thực hiện đúng Luật Giao thông 

Thực hiện Chủ đề Năm an toàn giao thông 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em” do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phát động; Công văn UBND quận Cái Răng về việc thực hiện cao điểm trật tự ATGT trước, trong và sau dịp Lễ, Tết năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng vừa quán triệt nội dung chủ đề năm ATGT 2018 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), học sinh và phụ huynh các trường trong quận để chấp hành đúng quy định.

Thầy Tổng phụ trách Trường THCS Hưng Thạnh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về biển báo hiệu giao thông đường bộ.

Ông Trần Ngọc Lĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng, cho biết: “Phòng yêu cầu Ban giám hiệu các trường thường xuyên tuyên truyền đến CCVCNLĐ, học sinh và phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, nhất là việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường; không lạng lách, đánh võng; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông; không chở quá số người quy định; không chạy hàng 2, hàng 3... Đặc biệt, các trường cần phối hợp chặt chẽ với công an cùng cấp thường xuyên giáo dục, nhắc nhở phụ huynh đưa đón học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện; qua đó, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm”.

Trường THCS Hưng Thạnh nằm trong Khu văn hóa Tây Đô, thuộc phường Hưng Thạnh, dù ít xe lớn lưu thông nhưng nhà trường rất lo lắng vì phần lớn học sinh tự đi xe đạp đến trường. Theo cô Phan Thị Ngọc Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thạnh, để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh của trường, đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền ATGT lồng ghép vào môn Giáo dục công dân, hoạt động của đoàn, đội tại trường và các buổi sinh hoạt dưới cờ. Trường cho 650 học sinh ký cam kết thực hiện đúng quy định; tổ chức hội thi tiểu phẩm về ATGT, thu hút nhiều học sinh tham gia. Đặc biệt, nhắc nhở phụ huynh học sinh không cho con, em chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn. Cuối tháng 12-2017, nhà trường tổ chức 30 giáo viên và 650 học sinh (100%) gởi bài dự thi ATGT cho nụ cười ngày mai, do Hon-da Việt Nam tổ chức. Em Nguyễn Thị Huỳnh Như, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Hưng Thạnh, nói: “Nhà cách trường khoảng 1km nên em thường xuyên đi học bằng xe đạp, chấp hành đúng Luật Giao thông, không chở 3, không lạng lách, không chạy hàng 2, hàng 3 trên đường. Lúc cha đưa đi học bằng xe hon-đa hoặc đi xe đạp điện với bạn, em đều đội mũ bảo hiểm. Em thường xuyên nhắc nhở cha mẹ và anh chị chấp hành đúng quy định, nhất là việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chạy đúng làn đường; đang chạy xe không nghe điện thoại…".

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thi cho biết: “Để đảm bảo trật tự ATGT trong học sinh và phụ huynh, nhà trường vừa mở rộng tuyên truyền, vận động các phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, nhất là khi đưa, rước con em phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đúng cách, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông”. 

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

 

Chia sẻ bài viết