18/09/2008 - 08:44

Nga

Ngân sách quốc phòng năm 2009 tăng 27%

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tuyên bố ngày 16-9, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết ngân sách quốc phòng năm 2009 của nước này sẽ tăng 27% so với năm 2008 và đạt 2,4 nghìn tỉ rúp (khoảng 100 tỉ USD).

Thủ tướng Putin nhấn mạnh ngoài việc tăng ngân sách quốc phòng, chính phủ cũng có kế hoạch tăng ngân sách cho các ngành giáo dục (tăng 26%, đạt 423 tỉ rúp) và y tế (tăng 35%, đạt 485 tỉ rúp). Đồng thời, ngân sách dành cho lương hưu trong năm 2009 cũng tăng 21%, đạt 2,9 nghìn tỉ rúp. Ông cho biết trong năm 2009 Chính phủ Nga sẽ chi 4 nghìn tỉ rúp và 4,3 nghìn tỉ rúp/năm cho giai đoạn 2010-2011 để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chia sẻ bài viết