25/06/2017 - 11:41

Nga xây đảo nhân tạo ở Bắc Cực

Nga đang xây dựng 4 hòn đảo nhân tạo ở Biển Barents để phục vụ ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên trong bối cảnh các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo nguy cơ ô nhiễm.

Theo tờ Asia Times, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 17-6 đã ký một thỏa thuận nhằm xây dựng những đảo nói trên tại Vịnh Kola thuộc Biển Barents với chi phí ước tính 420 triệu USD. Chúng dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Leonid Primak, giám đốc Học viện quản lý công và kinh tế quốc dân (RANEPA) của Nga, cho biết công nghệ tạo ra các hòn đảo này từng được sử dụng ở Nga và trên thế giới trong một thời gian dài.

Công tác xây dựng 4 đảo nhân tạo của Nga tại Vịnh Kola đang được tiến hành. Ảnh: Sputnik News

Đây được xem là một phần trong một dự án dài hơi của xứ sở bạch dương nhằm xây dựng 2 cơ sở sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) gồm Bắc cực LNG 1 và Bắc cực LNG 2 vốn sẽ tận dụng khí tự nhiên tại bán đảo Gydan ở Ob, một vịnh trên biển Kara, với công suất hàng năm lên tới 15-16,5 triệu tấn LNG khi đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 2022-2025. Theo kế hoạch, công tác xây dựng 2 cơ sở sản xuất LNG này sẽ được OOO Kola Wharf, một chi nhánh của tập đoàn khí đốt lớn thứ nhì của Nga OAO Novatek đảm trách. Dự kiến, việc xây dựng Bắc cực LNG 1 và Bắc cực LNG 2 sẽ tạo ra khoảng 10.000 việc làm, giúp tăng doanh thu thuế, thu hút thêm đầu tư vào khu vực cũng như giúp phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao mới.

Novatek nhận được quyền xây dựng 2 cơ sở sản xuất LNG tại bán đảo Gydan hồi năm 2014. Theo Novatek, cả Bắc cực LNG 1 và Bắc cực LNG 2 sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong công cuộc khám phá tiềm năng tài nguyên khổng lồ của vùng cực Bắc của Nga sau này, cũng như làm tăng khả năng cạnh tranh của các dự án sản xuất LNG trong tương lai. Ước tính chi phí phát triển các cơ sở này giai đoạn đầu ở Gydan ít nhất là 10 tỉ USD. Novatek tiết lộ, Gydan hiện có trữ lượng khoảng 1,2 nghìn tỉ mét khối khí đốt và 50,5 triệu tấn hydrocaRbon lỏng.

Tuy nhiên, kế hoạch trên của Mát-xcơ-va đã làm dấy lên mối lo ngại của các nhà sinh thái học. "Điều này rất nguy hiểm đối với môi trường của chúng ta. Bất kỳ ngành công nghiệp nào xuất hiện tại một vùng lãnh thổ tự nhiên, chưa được khai thác, đặc biệt là khu vực nhạy cảm như thềm lục địa Bắc cực, sẽ làm rối loạn hệ sinh thái" – Vladimir Chuprov, người phụ trách chương trình năng lượng Nga của tổ chức Greenpeace, cảnh báo.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết