12/08/2012 - 21:18

Nga tăng cường sức mạnh không quân

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng Không quân Nga tại một khu vực ngoại ô Thủ đô Mát-xcơ-va hôm 11-8, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội nước này sẽ tiếp nhận thêm 1.600 máy bay chiến đấu và trực thăng vào năm 2020 như là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang. Theo hãng tin Anh Reuters, việc tăng cường thêm 600 máy bay chiến đấu và 1.000 trực thăng mà ông Putin đề cập là một phần trong chương trình quân sự đầy tham vọng trị giá 23 ngàn tỉ rouble (tương đương 720 tỉ USD) của Nga nhằm tái trang bị cho Không quân Nga-lực lượng vốn còn yếu kém do việc cắt giảm chi tiêu sau khi Liên bang Xô-Viết tan vỡ hồi năm 1991.

Có mặt trong buổi lễ, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev cho biết thêm, quân đội Nga sẽ nhận 180 máy bay chiến đấu mới từ nay đến cuối năm 2012. Ông cho hay các loại máy bay mới sẽ bao gồm chiến đấu cơ Sukhoi Su-34, trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator và Mil Mi-28 Havoc, các máy bay huấn luyện 15 Yakoviev Yak-130 Mitten mà tất cả đều được trang bị tiên tiến, trong đó có nhiều loại vũ khí và thiết bị với “chất lượng đặc biệt cao”. Trước đó, vị trung tướng này cũng đã khẳng định trong vòng 10 năm tới, Lực lượng Không quân Nga sẽ được trang bị tới 80% vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Ông nhấn mạnh các loại máy bay tiêm kích hiện đại Sukhoi Su-34, máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5, máy bay chiến đấu Mig-29SMT và Mig-35 sẽ là “xương sống” của lực lượng này. Ngoài ra, thế hệ đội máy bay chiến lược mới của Không quân Nga cũng sẽ bao gồm các máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS, Tu-160 và máy bay tiêm kích tầm xa Tu-22M3.

THÁI THANH (Theo AP, Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết