29/10/2012 - 08:59

Nga chỉ trích phe đối lập tại Syrie phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn

* Bạo lực đẫm máu trong ngày lễ Eid al-Adha ở Iraq

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 27-10 cho biết phe đối lập tại Syrie đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trong dịp thánh lễ Hồi giáo Eid al-Adha mà chính phủ nước này nhất trí trước đó theo sáng kiến của Đặc phái viên chung Liên Hiệp Quốc (LHQ) - Liên đoàn A-rập (AL) Lakhdar Brahimi.

 Hiện trường một vụ đánh bom ở Sadr City ngày 27-10. Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội Twitter, ông Gatilov nhấn mạnh: "Tại Hội đồng bảo an LHQ, các nước phương Tây một lần nữa cản trở việc lên án hành động tấn công khủng bố ở Damas. Phe đối lập đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và chủ trương tiếp tục bạo lực của họ là rõ ràng". Ngày 26-10, Nga đề xuất một tuyên bố của HĐBA, lên án "những hành động khủng bố" tại Syrie và kêu gọi các thành viên HĐBA phản đối "mọi hình thức chủ nghĩa khủng bố" theo Hiến pháp LHQ. Tuy nhiên, dự thảo này không được thông qua với lí do "không đủ thông tin".

Bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Syrie Bashar al-Assad tuyên bố nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày từ 26-29/10, hai ngày qua của thánh lễ Eid al-Adha tiếp tục chứng kiến tình trạng bạo lực leo thang. Hai vụ đánh bom xe tại Thủ đô Damas và tỉnh miền Nam Daraa trong ngày 26-10 làm hơn 20 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Một vụ đánh bom xe khác xảy ra gần một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syrie, trong ngày 27-10 làm nhà thờ này bị hư hại. Hãng thông tấn quốc gia Syrie SANA cho biết trong ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn, phe đối lập đã có "hàng chục" vụ vi phạm tương tự.

Người đứng đầu Tổ chức Giám sát nhân quyền Syrie (SOHR) Rami Abdel Rahman nhận xét thỏa thuận ngừng bắn tại Syrie "đã chết". Một chỉ huy của lực lượng chống đối "Quân đội Syrie tự do" (FSA) tại mặt trận đang là điểm nóng Aleppo, miền Bắc nước này, cũng nói rằng không nghi ngờ gì, thỏa thuận ngừng bắn "đã chết từ trong trứng nước".

* Trong khi đó tại Iraq, người dân nước này đã trải qua ngày đẫm máu nhất trong 4 ngày diễn ra lễ thánh Eid al-Adha, khi các vụ bạo lực xảy ra gần như đồng loạt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, phần lớn nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite, làm ít nhất 40 người chết và hàng chục người khác bị thương hôm 27-10.

Theo các nguồn tin an ninh và bệnh viện, các vụ tấn công bạo lực liên tiếp đã xảy ra ở Thủ đô Baghdad, thành phố Sadr City, Maamal và Mosul. Nghiêm trọng nhất là tại Sadr City, nơi hai vụ đánh bom xảy ra cách nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ lần lượt ở một khu chợ và một trạm xe buýt đã làm 22 người chết và 58 người bị thương.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân nhân dịp lễ Eid al-Adha, chính quyền Iraq đã thắt chặt an ninh tại các địa phương trọng điểm. Tuy nhiên, những nỗ lực của giới chức Iraq đã thất bại. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên.

D.V (Theo AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết