12/08/2008 - 08:42

New Zealand: 1 người/8cừu

Cừu được chăn thả trên một thảo nguyên ở New Zealand.

Đất nước New Zealand nổi tiếng về chăn nuôi cừu với số lượng có lúc nhiều gấp 22 lần dân số nước này. Đó là vào đầu thập niên 1980. Nhưng nay, số lượng cừu ở xứ sở chim kiwi này đã giảm đáng kể, chỉ còn 34 triệu con so với 4,2 triệu dân ở New Zealand. Tính bình quân là 8 con cừu trên mỗi đầu người. Theo Tổ chức Thịt và Len New Zealand, nguyên nhân số lượng cừu giảm là do hạn hán và tình trạng nhiều trang trại nuôi cừu chuyển sang sản xuất bơ sữa. Ngoài ra, người nuôi cũng chật vật trước tình hình len và thịt cừu giảm giá.

T.H (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết