09/11/2017 - 09:06

NATO lập căn cứ mới để đối phó Nga 

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc thành lập căn cứ quân sự mới để bảo vệ vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương trước sức mạnh hải quân ngày càng lớn của Nga ở đây.

Ảnh: Reuters

Tướng Petr Pavel (ảnh), nhân vật đứng đầu ủy ban quân sự NATO, sẽ trình kế hoạch cho bộ trưởng quốc phòng của 29 quốc gia thành viên khi họ nhóm họp tại Brussels (Bỉ) trong hai ngày 8 và 9-11 nhằm thảo luận về việc đặt trung tâm chỉ huy Bắc Đại Tây Dương tại một quốc gia trong khối. Bên cạnh đó, các bộ trưởng cũng sẽ quyết định có thành lập trung tâm chỉ huy hậu cần hay không.

Theo hãng tin Reuters, cả hai trung tâm chỉ huy này sẽ tăng tốc và đảm bảo việc triển khai lực lượng trên bộ và xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu muốn phản ứng nhanh hơn trước các cuộc khủng hoảng. Trong đó, trung tâm chỉ huy hậu cần sẽ gánh trọng trách triển khai quân trên toàn châu Âu nhanh hơn, còn trung tâm chỉ huy Bắc Đại Tây Dương sẽ chú trọng vào nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động của tàu ngầm kẻ địch có ý cản trở việc di chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự của Mỹ đến “lục địa già”.

Nếu được thông qua, đây sẽ là 2 trung tâm chỉ huy đầu tiên mà NATO thành lập trong hơn 30 năm qua nhằm tăng cường khả năng triển khai các lực lượng tăng viện ở châu Âu sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, NATO đã từ bỏ cơ cấu chỉ huy. Vào cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh, NATO có khoảng 22.000 quân nhân triển khai tại 32 trung tâm chỉ huy, nhưng hiện nay số nhân sự của khối này hiện chỉ còn 7.000 người làm việc tại 7 trung tâm chỉ huy.

     THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết