20/04/2019 - 07:29

Nâng tầm quan hệ ngoại giao Cần Thơ - Hàn Quốc 

Việt Nam - Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao 25 năm. Trong suốt thời gian đó, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển hết sức mạnh mẽ. Tại TP Cần Thơ, nhiều dự án đầu tư, chương trình ký kết, giao lưu văn hóa… là minh chứng thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố trong việc xúc tiến mối quan hệ hữu nghị hợp tác này lên một tầm cao mới.

Đoàn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: HỒNG VÂN

Đoàn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: HỒNG VÂN

 

Dấu ấn Cần Thơ - Hàn Quốc

Chính thức được khánh thành vào tháng 11-2015, Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc (KVIP) là kết quả của chương trình hợp tác toàn diện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Theo đó Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng vườn ươm công nghệ theo mô hình Techno Park của Hàn Quốc, bằng nguồn vốn ODA 17,7 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 3,43 triệu USD. KVIP được xem là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và Hàn Quốc.

Theo ông Phạm Minh Quốc, Giám đốc KVIP, gần 4 năm hoạt động, KVIP có 6 doanh nghiệp tham gia ươm tạo. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa (sản phẩm cá thát lát nhân kim sa) đã ươm tạo thành công; KVIP cũng đang tiếp nhận hồ sơ của 4 doanh nghiệp đăng ký tham gia ươm tạo. Đến nay, KVIP đã ký kết 13 biên bản ghi nhớ hợp tác với 9 đối tác trong nước và 4 đối tác ngoài nước, nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, khai thác các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển thị trường. Đồng thời, ký hợp tác với 6 trường trên địa bàn TP Cần Thơ, hợp tác với 27 chuyên gia đến từ các viện, trường, các đơn vị nhằm hỗ trợ KVIP thực hiện các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ươm tạo...

Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay, KVIP hỗ trợ hơn 528  lượt sinh viên, giảng viên các trường đại học đến thực hành vận hành máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm để thực hiện các đề tài khoa học, đề án tốt nghiệp. Với các thiết bị công nghệ sẵn có, KVIP tổ chức nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm xúc xích cá phục vụ cho thị trường; đăng ký với UBND huyện Phong Điền thực hiện Đề tài khoa học “Chế biến xoài sấy dẻo tạo hình tận dụng nguồn xoài chín thứ phẩm tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ”. Tháng 8-2018, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phê duyệt dự án ODA “Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam tại TP Cần Thơ” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Đến nay, KVIP đã tiếp nhận và lắp đặt hoàn tất đợt 1 gồm 44/94 máy nông nghiệp từ Hàn Quốc; hoàn tất việc xây dựng xưởng sửa chữa, bảo hành máy nông nghiệp (với diện tích khoảng 1.000m2 gồm xưởng sửa chữa và kho chứa máy nông nghiệp) cũng như lắp đặt các trang thiết bị sửa chữa…

Hợp tác giáo dục giữa Cần Thơ và Hàn Quốc không ngừng được đẩy mạnh. Trong đó, Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ đã có nhiều hoạt động kết nối thiết thực. Theo TS Nguyễn Hoàng Thuận, Phụ trách Phòng Nghiên cứu Khoa học- Hợp tác Quốc tế- Dự án Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, trường đã ký kết bản ghi nhớ với Trường Đại học Chodang và Trường Đại học SoonChunHyang (Hàn Quốc) trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên. Từ năm 2015 đến nay, Trường đã tiếp nhận 20 tình nguyện viên Hàn Quốc đến giới thiệu chuyên đề Công nghệ thông tin, tiếng Hàn giao tiếp,… Theo chủ trương hợp tác giữa TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanamdo, tháng 7-2017, Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ cũng đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) khánh thành góc thông tin Jeollanamdo đặt tại trường. Hoạt động của góc thông tin đã và đang góp phần tạo cơ hội để sinh viên 2 phía giao lưu học tập, thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanamdo.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ học tập tại góc thông tin Jeollanamdo. Ảnh: HỒNG VÂN

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ học tập tại góc thông tin Jeollanamdo. Ảnh: HỒNG VÂN

 

Thúc đẩy gắn kết, mở rộng quan hệ hợp tác

Đầu tháng 4-2019, tại cuộc tiếp và làm việc giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với đoàn Tổng lãnh sự Hàn Quốc, do ngài Lim Jae Hoon, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, hai bên đã chia sẻ nhiều nội dung cần xúc tiến đầu tư quan trọng. Theo Ngài Lim Jae Hoon, Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, Hàn Quốc và TP Cần Thơ nói riêng có mối bang giao vô cùng tốt đẹp. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và du khách Hàn Quốc muốn đến với thành phố. Do đó, Cần Thơ cần có sự chủ động chuẩn bị về chính sách, kết cấu hạ tầng, như: xây dựng hệ thống sân gold, khách sạn… Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng nhấn mạnh địa phương sẽ luôn hỗ trợ, thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Cần Thơ; đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ bản, nông nghiệp công nghệ cao và logistics...

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, hiện nay có 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có vốn đầu tư từ Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký là 267,73 triệu USD. Hàn Quốc đứng đầu trong 20 quốc gia đầu tư tại thành phố. Một số dự án nổi bật: nhà máy sản xuất bán thành phẩm giày thể thao do Tea Kwang Industrial.CO., Ltd và ông Park Joo Hwan làm chủ đầu tư; dự án Lottecinema Lotte Mart Cần Thơ;… Trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ vào thị trường Hàn Quốc là 15,9 triệu USD với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy hải sản, may mặc; kim ngạch nhập khẩu là 6,5 triệu USD với nguyên liệu dược và một số mặt hàng khác. 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 1,5 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 0,6 triệu USD. Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 phía, TP Cần Thơ và Hàn Quốc đã có nhiều bản ký kết; đào tạo, tập huấn và trao đổi cán bộ;…

Đóng vai trò là cơ quan đầu mối về hoạt động ngoại giao nhân dân, LHCTCHN TP Cần Thơ tích cực triển khai nhiều hoạt động kết nối với Hàn Quốc. Bên cạnh hoạt động đoàn kết hữu nghị, ngoại giao văn hóa, LHCTCHN thành phố đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ, phối hợp thực hiện, trực tiếp kêu gọi hoặc hỗ trợ thủ tục thực hiện các dự án, khoản viện trợ phi chính phủ từ Hàn Quốc với số tiền khoảng 1,2 tỉ USD, gồm: Chương trình giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư theo diện kết hôn trước khi sang Hàn Quốc giai đoạn IV, do KOCUN tài trợ với tổng vốn viện trợ là 195.800 USD; xây dựng làng hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc, do ACEF tài trợ với tổng vốn viện trợ là 44.863 USD;…

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, nhằm góp phần phát huy vai trò đầu mối, thúc đẩy gắn kết và hợp tác với Hàn Quốc, LHCTCHN sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu với đối tác Hàn Quốc; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, ẩm thực nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Hàn Quốc, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Hàn Quốc; thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác với thành phố. Đồng thời, tiếp tục góp phần thúc đẩy kết quả hợp tác cụ thể của các ký kết hợp tác sẵn có với Hàn Quốc; tranh thủ các nguồn học bổng từ Chính phủ Hàn Quốc, địa phương kết nghĩa để nâng cao kiến thức, ngôn ngữ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn cho sinh viên, học sinh; kết nối, hỗ trợ tiếp nhận tình nguyện viên, chuyên gia Hàn Quốc đến công tác, nghiên cứu và làm việc tại thành phố…

Mối quan hệ ngoại giao giữa TP Cần Thơ và Hàn Quốc đã và đang có những bước tiến dài trên nhiều lĩnh vực; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết