20/10/2022 - 08:45

Nâng cao hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) quận Cái Răng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao Phong trào Thi đua Quyết thắng (TÐQT). Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

Lãnh đạo UBND quận Cái Răng và đại diện doanh nghiệp trao tặng các bộ máy tính cho lãnh đạo Ban CHQS quận

Thực hiện Phong trào TÐQT, 5 năm qua, Ðảng ủy, Ban  Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận và Ban CHQS các phường đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cùng cấp đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong đó, công tác huấn luyện cho từng đối tượng luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Hằng năm, đơn vị huấn luyện cho các lực lượng đều đạt 100% kế hoạch; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, đầu tư kinh phí sửa chữa cơ quan, doanh trại, thường xuyên coi trọng vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây cảnh, xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, nhất là duy trì nghiêm chế độ trong ngày, trong tuần… Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hằng năm, Ban CHQS quận đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch năm. Trong đó, đơn vị xây dựng ao cá rộng gần 500m2, nuôi các loại cá tra, tai tượng, điêu hồng… Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban CHQS quận thu hoạch trên 1,5 tấn cá, 300kg lươn. Ban CHQS quận đầu tư xây dựng vườn rau trong nhà lưới rộng 920m2, hằng năm, thu hoạch rau xanh các loại trên 1,6 tấn... đưa vào bếp ăn thêm 5.000 đồng/người/ngày, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Cao Thanh Hồng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận, cho biết: “Ðơn vị được Bộ CHQS thành phố và Quân khu 9 chọn làm điểm về mô hình tăng gia sản xuất cho các đơn vị trong Quân khu 9 về tham quan học tập. Chúng tôi đã đầu tư để củng cố nhà lưới trồng rau, chuẩn bị trồng thêm cây ăn trái các loại để làm phong phú khu tăng gia”.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Triều, Chính trị viên Ban CHQS quận, đến nay, công tác xây dựng lực lượng đã đạt nhiều kết quả, như lực lượng thường trực đạt 96,55% quân số; lực lượng Dân quân tự vệ xây dựng theo đúng Thông tư 77 của Bộ Quốc phòng; quân nhân dự bị biên chế cho các đơn vị đạt 99,74%. LLVT quận thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh Quân sự, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh, tổ chức chăm lo cho quân nhân xuất ngũ… Cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Trong 5 năm qua, LLVT quận đã giúp nhân dân khắc phục hậu quả 30 vụ sạt lở đất ở các phường Phú Thứ, Tân Phú, Thường Thạnh…

Ðảng ủy, Ban CHQS quận đã tham mưu Quận ủy, HÐND, UBND quận, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận tổ chức thành công Tết Quân Dân. Ban Tổ chức Tết Quân Dân đã xây dựng mới và sửa chữa 108 căn nhà Tình đồng đội, nhà Tình nghĩa và nhà Ðại đoàn kết cho người dân; phát quang trên 26km đường giao thông, xây dựng 4 cây cầu bê tông, xây dựng trên 26km đường; khám bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 1.500 người dân… Tổng chi phí hoạt động Tết Quân Dân những năm qua trên 108 tỉ đồng. Riêng cán bộ, chiến sĩ LLVT quận đã tham gia đóng góp trên 11.300 ngày công lao động để thực hiện các công trình, phần việc trong Tết Quân Dân. Mới đây, Ban tổ chức Tết Quân Dân đã khởi công xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà Tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết nhân dịp Tết Quân Dân năm 2023 tại phường Ba Láng.

Ðảng ủy, Ban CHQS quận tham mưu cho Quận ủy, UBND quận sửa chữa 7 căn nhà cho thanh niên lên đường nhập ngũ và xây 3 căn nhà Ðồng đội với số tiền trên 255 triệu đồng; vận động hỗ trợ 10 bộ máy vi tính cho LLVT quận; chăm lo tốt cho cán bộ, chiến sĩ vào các dịp lễ, Tết... Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị cử lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, phục vụ 7 khu cách ly, tiếp nhận gần 2.200 công dân cách ly tập trung; thực hiện nhiệm vụ ở 27 chốt kiểm soát dịch, 9 khu phong tỏa; vận động trên 6,5 tấn gạo, 5 tấn rau củ quả, 700 phần quà... tặng cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thời gian tới, Phong trào TÐQT của LLVT quận Cái Răng tập trung xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tham mưu cho Quận ủy, UBND quận lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ… Ðơn vị gắn Phong trào TÐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

Chia sẻ bài viết