18/04/2019 - 16:48

Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 

(CT)- Ngày 18-4-2019, tại quận Ninh Kiều, HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với các cơ quan thuộc thành phố và Thường trực HĐND các quận, huyện. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo Thường trực và các ban của HĐND 9 quận, huyện dự Hội nghị.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thư

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận xoay quanh chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HDNĐ”. Để hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đạt hiệu quả cao, ông Phạm Văn Hiểu đề nghị các đại biểu cần xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đại biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội dung chất vấn phải có chọn lọc, sát với thực tiễn và được nhiều cử tri quan tâm, bức xúc; đơn vị trả lời chất vấn phải đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, không né tránh, đồng thời nhận trách nhiệm những tồn tại thuộc lĩnh vực mình phụ trách…  

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thư

Trong quý I, Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, Thường trực HĐND các quận, huyện thực hiện 8 cuộc khảo sát, giám sát và làm việc với hơn 50 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Thường trực HĐND và các ban của HĐND các quận, huyện tổ chức 16 cuộc khảo sát, giám sát và làm việc với 46 cơ quan, đơn vị trên địa bàn các quận, huyện. Nội dung giám sát liên quan đến việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực; việc xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; việc giải quyết vụ tranh chấp liên quan đến đất đai; giám sát các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước…Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND hai cấp được thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả tích cực. Hình thức giám sát đa dạng, nội dung được chọn lọc, có trọng tâm phù hợp với thực tế của địa phương.

Đại diện lãnh đạo HĐND thành phố và lãnh đạo HĐND các quận, huyện tham gia tại hội nghị . Ảnh: Thanh Thư

Trong quý II, Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố sẽ tổ chức họp liên tịch để trao đổi, thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ họp và kế hoạch tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019; theo dõi, đôn đốc UBND cùng cấp và các cơ quan chức năng trong việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân đối với các đại biểu HĐND tại cơ quan và nơi ứng cử theo quy định…

      Thanh Thư

Chia sẻ bài viết