26/11/2018 - 08:55

Mỹ yêu cầu đồng minh tẩy chay Huawei 

Theo Nhật báo Phố Wall, Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ Internet và không dây ở những quốc gia đồng minh chủ chốt ngừng sử dụng các thiết bị viễn thông của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei (ảnh) do lo ngại về an ninh quốc gia.


 Ảnh: Business Times

Báo này dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức xứ cờ hoa đã thông báo cho những người đồng cấp và lãnh đạo công ty viễn thông tại những quốc gia đang sử dụng các thiết bị Huawei về cái gọi là nguy cơ an ninh mạng liên quan đến “gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc. Mục đích của các cuộc trao đổi này là Washington muốn các đồng minh chấm dứt việc sử dụng các linh kiện viễn thông của Huawei ở cấp độ chính phủ lẫn các mạng hoạt động vì mục đích thương mại. Mỹ lo ngại Bắc Kinh có thể buộc các tập đoàn Trung Quốc làm theo những yêu cầu của họ.

Nội dung thảo luận còn nhấn mạnh kịch bản các mạng Internet và không dây trong vài năm tới có thể mong manh hơn trước những cuộc tấn công mạng hoặc bị do thám. Ví dụ, tháp điện thoại di động hiện nay chủ yếu tách biệt với các hệ thống “lõi”, vốn xử lý phần lớn các lưu lượng dữ liệu và giọng nói của một mạng viễn thông. Tuy nhiên, ở các mạng 5G sắp tới, phần cứng của tháp di động sẽ đảm trách một số nhiệm vụ của hệ thống “lõi” và nhiều khả năng phần cứng này được sử dụng để ngắt hệ thống “lõi” thông qua các cuộc tấn công mạng. Vì lý do này, phía Mỹ sợ rằng các thiết bị trong tháp di động của Huawei hoặc ZTE, một hãng công nghệ lớn khác của Trung Quốc, có thể phá hủy băng thông của mạng viễn thông. 

Động thái của Mỹ nhằm vào Huawei tại nước ngoài diễn ra ở thời điểm các nhà cung cấp dịch vụ Internet và không dây chuẩn bị mua các phần cứng mới cho mạng 5G. Mạng 5G hứa hẹn kết nối siêu nhanh, là tiền đề cho xe tự lái và “Vạn vật kết nối”. Trong khi đó, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Samsung của Hàn Quốc. Nhưng Huawei lại là “ông trùm” trên toàn cầu về cung cấp thiết bị viễn thông, chẳng hạn như phần cứng của tháp di động, mạng lưới Internet và các cơ sở hạ tầng khác.

Thông tin về chiến dịch ngăn chặn Huawei xuất hiện sau khi tình báo Mỹ trong năm nay khuyến cáo người dân nước này không nên mua điện thoại của Huawei và ZTE. Lâu nay, các nhà lập pháp Mỹ lo ngại về mối quan hệ đáng ngờ giữa các hãng công nghệ này với Chính phủ Trung Quốc. Còn đối với các quan chức tại Nhà Trắng, họ quan ngại công nghệ của Huawei được sử dụng rộng rãi ở những nước có sự hiện diện đáng kể của quân đội Mỹ, bao gồm Đức, Ý, Nhật Bản. Do vậy, Washington cũng đang xem xét tăng cường viện trợ tài chính cho những đồng minh chịu từ bỏ các thiết bị của Huawei.

Tuy nhiên, kiềm chế Huawei tại những quốc gia đồng minh không dễ đối với Mỹ, bởi một số nhà mạng lớn tại đây cho rằng việc hãng công nghệ Trung Quốc cung cấp các linh kiện rộng rãi giúp họ phát triển cả một hệ thống hoàn chỉnh chỉ từ một nhà cung ứng thiết bị. Các nhà mạng còn viện dẫn chi phí thấp và chất lượng cao. “Hiện chỉ có mỗi một nhà cung ứng 5G thật sự và đó là Huawei”- Neil McRae, Giám đốc kiến trúc mạng của nhà mạng Anh BT Group PLC, chia sẻ gần đây. 

Huawei hiện bị Mỹ cấm cung cấp thiết bị cho chính phủ và nhà thầu, trong khi ở Úc, hãng này không được phép cung ứng linh kiện để phát triển mạng di động 5G. 

THANH BÌNH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Huawei