23/12/2020 - 20:07

Mỹ trải qua năm chết chóc nhất 

Năm 2020 được dự báo là năm chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ, khi số ca tử vong trong 12 tháng qua có thể vượt 3 triệu, một phần do đại dịch COVID-19.

Tiến sĩ Fauci tiêm vaccine công khai hôm 22-12. Ảnh: Yahoo News

Tiến sĩ Fauci tiêm vaccine công khai hôm 22-12. Ảnh: Yahoo News

Báo cáo sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy nước này có thể ghi nhận hơn 3,2 triệu người chết trong năm nay, cao hơn năm 2019 khoảng 400.000 ca. Thông thường số ca tử vong tại Mỹ cao hơn sau mỗi năm, nhưng con số của năm 2020 dự kiến tăng tới 15%, cao nhất kể từ năm 1918 khi hàng trăm ngàn người chết trong Thế chiến thứ nhất và đại dịch cúm Tây Ban Nha.

Tiến sĩ Robert Anderson tại CDC cho rằng tuổi thọ trung bình của người Mỹ tính trong năm 2020 có thể giảm tới 3 năm. COVID-19 là nguyên nhân chính khiến người Mỹ thiệt mạng nhiều trong năm nay, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

SARS-CoV-2 lần đầu được xác định ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cuối năm 2019, lây lan sang Mỹ vào tháng 1-2020. Nó trở thành nguyên nhân gây tử vong thứ ba ở Mỹ, chỉ sau bệnh tim mạch và ung thư. Tại một số thời điểm trong năm, COVID-19 là yếu tố gây chết người nhiều nhất. Các ca tử vong do nguyên nhân khác như bệnh tuần hoàn, tiểu đường và chứng suy giảm trí nhớ, cũng tăng lên. COVID-19 có thể khiến người mắc các bệnh nền gặp khó khăn khi điều trị.

Theo ông Anderson, số người Mỹ tự tử trong năm 2019 và 2018 đã giảm, nhưng có thể xu hướng này không duy trì trong năm nay. Số ca tử vong do ma túy cũng tăng vọt. Trước đại dịch COVID-19, Mỹ đối mặt với vấn nạn sử dụng thuốc quá liều nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC tuần rồi báo cáo hơn 81.000 ca tử vong do sử dụng ma túy trong 12 tháng, tính đến tháng 5 năm nay. Các chuyên gia cho rằng đại dịch đã làm gián đoạn các dịch vụ điều trị và phục hồi.

COVID-19 chưa đạt đỉnh

Ngày 22-12, Tổng thống tân cử của Mỹ Joe Biden thúc giục người dân nước này duy trì “sự thận trọng” trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới. Ông lưu ý rằng vaccine sẽ không thể ngăn chặn cái chết của “hàng chục ngàn” người do COVID-19 trong những tháng sắp tới. “Đưa vaccine từ lọ đến cánh tay hàng triệu người là một trong những thách thức lớn nhất Mỹ từng đối mặt. Phải mất nhiều tháng nữa mới tiêm chủng được cho 320 triệu dân Mỹ”, ông Biden nhấn mạnh.

Giới chức Mỹ hy vọng có thể tiêm vaccine COVID-19 cho ít nhất 20 triệu người trước cuối năm nay. Tuy nhiên, tính tới ngày 22-12, mới có trên 614.000 người được tiêm liều đầu tiên, trong đó có ông Biden, Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ. Hai vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna đòi hỏi phải tiêm đủ 2 liều cách nhau 3-4 tuần. Tiến sĩ Fauci giải thích việc ông tiêm vaccine công khai như là biểu tượng cho phần còn lại của nước Mỹ rằng ông cực kỳ tin tưởng vào sự an toàn và hiệu quả của chế phẩm này. Thăm dò mới đây của tờ USA Today và Đại học Suffolk cho thấy 46% người được hỏi cho biết sẵn sàng tiêm vaccine ngay khi có thể, tăng mạnh so với tỷ lệ 26% hồi cuối tháng 10.

Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe thuộc Đại học Washington dự đoán kịch bản xấu nhất là số người Mỹ chết vì COVID-19 có thể lên tới 715.000 vào đầu tháng 4-2021. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh COVID-19 tiếp tục hoành hành tại xứ cờ hoa. Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận ít nhất 215.000 ca mắc mới và 2.600 người tử vong do COVID-19. Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới, khi đã có hơn 18,6 triệu ca nhiễm với trên 330.000 người chết.

Đại dịch COVID-19 đã chính thức lây lan tại tất cả các lục địa trên Trái đất, sau khi các trường hợp dương tính với  SARS-CoV-2 lần đầu tiên được ghi nhận tại một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực hôm 21-12. Tính tới chiều 23-12 đã có 78,4 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, trong đó  khoảng 1,73 triệu người đã tử vong.

HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết