15/06/2013 - 19:38

Mỹ sẽ viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy Syrie thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Jordanie

Sau những nguồn tin cho hay Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch thiết lập một "vùng cấm bay giới hạn" ở miền Nam Syrie, các quan chức Mỹ mới đây cho biết Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang chuẩn bị cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Syrie thông qua các căn cứ bí mật ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordanie - vốn đã được mở rộng nhằm xây dựng tuyến đường cung cấp nguồn viện trợ phi sát thương đến quốc gia Trung Đông này hồi năm ngoái.

Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy có thể được Mỹ vũ trang trong thời gian tới. Ảnh: Reuters 

Chuyên gia phân tích Christopher Harmer thuộc Viện Nghiên cứu về Chiến tranh của Mỹ cho biết, lực lượng tình báo nước này đang cân nhắc kỹ lưỡng về thành phần lực lượng nổi dậy để xác định ai sẽ nhận được vũ khí cũng như đã có sẵn tuyến trung gian ở vùng biên giới phía Bắc Syrie giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, Mỹ có thể chuyển vũ khí đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường hàng không và sau đó vận chuyển bằng xe tải hoặc xe lửa tới biên giới.

Theo tờ Bưu điện Washington, những cơ sở này sẽ bắt đầu vận chuyển lô hàng thiết bị quân sự trong vài tuần nữa nhằm củng cố khả năng của Hội đồng Quân sự Tối cao (SMC) được phương Tây hậu thuẫn. Mặc dù Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối công bố chi tiết và phương thức vận chuyển nhưng nguồn tin từ một số quan chức châu Âu và các bên có liên quan cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho SMC vũ khí tự động, súng cối hạng nhẹ và súng phóng lựu nhưng không bao gồm hệ thống phòng không vác vai (MANPADS). Tuy nhiên, Quân đội Syrie Tự do (FSA) hôm 14-6 lên tiếng cho rằng đây là bước đi "vô nghĩa" nếu chỉ đưa ra hỗ trợ với các mục vũ khí hạng nhẹ.

Theo cảnh báo của các chuyên gia về Syrie, chiến lược cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy mang đến nhiều rủi ro mà đáng kể nhất là trường hợp vũ khí có thể rơi vào tay những phần tử cực đoan trước tình trạng phe đối lập Syrie hiện tại có quá nhiều thành phần. Song, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Benjamin Rhodes trong một cuộc họp của Nhà Trắng hôm 14-6 đã lên tiếng trấn an rằng CIA trong những tháng qua đã có "tìm hiểu kỹ" về thành phần phiến quân. Do đó, Mỹ không chỉ đơn thuần cung cấp trang thiết bị cho Syrie mà là viện trợ cho "thế lực đáng tin cậy".

Tuy nhiên, Bưu điện Washington cho rằng những tuyên bố "tự tin" của ông Rhodes có phần trái ngược so với những lo ngại của các quan chức tình báo Mỹ hồi năm ngoái, rằng CIA và các cơ quan gián điệp khác vẫn "khá chật vật" để nắm rõ nguồn gốc lực lượng phiến quân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân được chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra cho việc "chưa sẵn sàng viện trợ vũ khí cho phe đối lập" vào thời điểm đó. Như để trả lời vấn đề trên, ông Rhodes cho biết lý do thay đổi là bởi "chế độ Tổng thống Syrie Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm cả khí độc sarin, cũng như lực lượng trung thành với chính phủ đang chiếm lợi thế từ sự trợ giúp của lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban".

Có điều, theo một số quan chức Mỹ, tính toán của ông Obama đối với Syrie không phải vấn đề vũ khí hóa học mà là vai trò ngày càng mở rộng của Phong trào Hồi giáo Hezbollah. Theo đó, các bên chống đối chính phủ Syrie cho rằng sự tham gia của các tay súng nhóm vũ trang Hezbollah trong cuộc nội chiến ở quốc gia này có thể giúp Tổng thống al-Assad tiếp tục duy trì quyền lực trong một thời gian dài nữa. Nhưng theo ông Rhodes, quyết định cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho phe đối lập lần này "sẽ tạo sự khác biệt".

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết