09/10/2012 - 10:21

Mỹ ngăn chặn ảnh hưởng của các công ty viễn thông Trung Quốc

Charles Ding (trái), Trưởng đại diện của Huawei tại Mỹ và Zhu Jinyun, Phó Chủ tịch ZTE Corp khu vực Bắc Mỹ và châu Âu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ ngày 13-9. Ảnh: AP 

Các nhà lãnh đạo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ trong một dự thảo báo cáo công bố ngày 8-10 đã đề nghị loại hai công ty sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc khỏi thị trường Mỹ với lý do hai công ty này khó có thể tránh khỏi việc chịu sự chi phối của Nhà nước Trung Quốc và do đó sẽ đe dọa an ninh của Mỹ.

Bản điều tra của Ủy ban nói trên được tiến hành trong gần một năm cho biết tình báo Mỹ phải nỗ lực ngăn chặn sự mở rộng hoạt động của hai công ty Huawei Technologies Co Ltd và ZTE Corp tại thị trường Mỹ vì các công ty này hoàn toàn không phải là công ty tư nhân mà có sự ảnh hưởng của yếu tố nhà nước, đồng thời có dấu hiệu liên quan đến hoạt động gián điệp.

Dự thảo báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cũng cáo buộc cả hai công ty nói trên đã không cung cấp đủ thông tin cần thiết để giải tỏa những quan ngại của Ủy ban này, bao gồm những thông tin chi tiết về mối quan hệ chính thức hoặc sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa công ty với các nhà chức trách Trung Quốc.

Bản báo cáo còn đề cập đến tài liệu do một cựu nhân viên của Huawei tiết lộ, trong đó cho thấy công ty đã cung cấp dịch vụ mạng đặc biệt đến một cá nhân được cho là đang phục vụ trong một đơn vị thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Tuy nhiên, phía Huawei chỉ thừa nhận việc "phát triển các thiết bị viễn thông cho quân đội Trung Quốc với mục đích dân sự" và khẳng định công ty này "chưa bao giờ thiết lập đường mạng đặc biệt nào với PLA cũng như nhận sự trợ giúp tài chính từ Chính phủ Trung Quốc".

Ngoài ra, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ còn nhận được thông tin từ đội ngũ nhân viên hiện tại và trước đây của Huawei cho thấy công ty có thể vi phạm luật pháp Mỹ. Những cáo buộc này bao gồm các hành vi vi phạm nhập cư, hối lộ, tham nhũng, phân biệt đối xử và vi phạm bản quyền. Theo đó, ủy ban sẽ chuyển các cáo buộc trên đến các cơ quan hành pháp để điều tra và xử lý.

Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ có kế hoạch gửi những cáo buộc trên lên Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa và các cơ quan Chính phủ Mỹ có liên quan.

Hiện hai công ty nói trên chưa có phản ứng nào về bản dự thảo báo cáo nói trên. Trong một cuộc điều trần hồi tháng trước của ủy ban trên, các quan chức điều hành hàng đầu của những doanh nghiệp này đều khẳng định họ chỉ chuyên tâm vào kinh doanh, chứ không phải chính trị.

Công ty Huawei là một công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai trên thế giới sau công ty Ericsson của Thụy Điển. Còn công ty ZTE cũng là nhà sản xuất các thiết bị này có tên tuổi, đứng hàng thứ năm trên thế giới. Trụ sở chính của cả hai công ty viễn thông này đều đặt tại đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, Trung Quốc. Huawei sản xuất và kinh doanh các thiết bị viễn thông tại Mỹ kể từ năm ngoái, chủ yếu tại các vùng nông thôn. Ngoài ra, hãng còn sản xuất điện thoại di động từ 4 năm nay tại thị trường Mỹ.

VI VI (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết