12/10/2012 - 09:13

Mỹ mở phiên điều trần về vụ tấn công tại Libye

Hãng tin Anh Reuters hôm 10-10 cho biết, an ninh là vấn đề được bàn luận chủ yếu trong phiên điều trần công khai đầu tiên diễn ra tại Quốc hội Mỹ về nghi án thất bại trong quá trình ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, Libye, hồi tháng trước, khiến Đại sứ Christopher Stevens và ba nhân viên khác thiệt mạng.

Trung tá Andrew Wood (bìa trái) cùng các cộng sự tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 10-10. Ảnh: Xinhua Press/ Corbis. 

Phát biểu tại phiên điều trần, Cựu giám đốc an ninh của đại sứ quán Mỹ tại Libye, Trung tá Andrew Wood cho biết “tình hình an ninh tại quốc gia này rất bất ổn trong thời gian tôi đương chức, đặc biệt vấn đề bảo vệ dành cho phái bộ ngoại giao khá lỏng lẻo”. Đảng Cộng hòa “đổ dầu vào lửa” khi vẽ ra bức tranh một bộ phận quan chức nhà nước không đủ năng lực lại không quan tâm hay đề cao cảnh giác trước những mối đe dọa bị tấn công khủng bố, đặc biệt trong dịp tưởng niệm sự kiện khủng bố 11-9 vừa qua. Các quan chức đảng Cộng hòa còn cáo buộc Bộ Ngoại giao mỹ và Nhà Trắng đã “góp phần” dẫn đến cái chết của đại sứ Mỹ khi chỉ quan tâm đến việc thể hiện hình ảnh một Libye đã được cải thiện về mặt an ninh mà lại lơ là trong công tác đảm bảo an toàn cho chính nhân viên Mỹ ở quốc gia này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên.

Vài giờ trước khi buổi điều trần diễn ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi hồi tháng trước chỉ là vỏ bọc cho hàng chục tay súng xâm nhập tòa lãnh sự, phóng hỏa và truy sát các nhân viên ngoại giao. Điều này hoàn toàn trái ngược với những thông tin ban đầu do giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngay sau vụ việc, rằng đây là một cuộc tấn công tự phát do làn sóng phản đối một bộ phim xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

VI VI (Theo Guardian, Reuters, Washington Post)

Chia sẻ bài viết