17/03/2013 - 20:34

Mỹ hủy bỏ một phần hệ thống chống tên lửa tại châu Âu

* Triều Tiên tuyên bố không điều đình với Mỹ về chương trình hạt nhân

Sau khi tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thông báo hủy bỏ giai đoạn cuối của một hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này tại châu Âu vốn bị Nga phản đối dữ dội.

Các quan chức Nga đã từ chối đưa ra bình luận về thông báo trên, nhưng các phụ tá thân cận của Tổng thống Vladimir V. Putin cho biết Nga sẽ không có bất kỳ phản ứng nào cho tới đầu tuần này, khi họ nhận được thông tin chính thức từ phía Mỹ. Trong khi đó, báo chí Nga nhanh chóng bình luận rằng quyết định mới của Mỹ có thể báo hiệu cho một đột phá mới trong vấn đề gây tranh cãi lớn giữa hai nước trong nhiều năm qua. Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ tại cựu lục địa là một trở ngại chính để Nga và Mỹ hợp tác với nhau về giảm vũ khí hạt nhân cùng các vấn đề quan trọng khác.

Tuy vậy, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết những phản ứng trước đây của Nga không hề ảnh hưởng tới quyết định tái định hình lại chương trình lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu, mà nguyên nhân chính là do các khó khăn về mặt kỹ thuật và việc cân nhắc lại nguồn ngân sách cho chương trình. Trước khi bắt đầu mâu thuẫn gay gắt xung quanh chương trình lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu, Mỹ và Nga đã thảo luận khả năng phát triển chung một chương trình phòng thủ tên lửa chung, có thể cùng hoạt động để bảo vệ thế giới khỏi các vụ tấn công khủng bố.

* Trong khi đó, một ngày sau khi Mỹ cam kết bổ sung lá chắn phòng thủ tên lửa mới đặt tại bang Alaska và California nhằm ngăn ngừa đòn tấn công từ Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã lên tiếng tố Washington đang thực thi "chính sách thù địch" và tuyên bố sẽ không thương thảo với Washington xung quanh chương trình hạt nhân đáng nghi ngại của nước này. "Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhằm là một thanh gươm tập trung hết sức mạnh cho việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát biểu trên hãng thông tấn quốc gia KCNA hôm 16-3.

NGUYỆT CÁT (Theo CNN, New York Times)

Chia sẻ bài viết