21/09/2013 - 09:09

Mỹ đóng cửa không phận với chuyên cơ chở Tổng thống Venezuela

Chính phủ Venezuela ngày 19-9 cho biết Washington đã cấm chuyên cơ của Tổng thống Nicolas Maduro bay qua không phận Mỹ trên bầu trời Puerto Rico để đến Trung Quốc, nơi ông dự kiến tiến hành chuyến thăm chính thức trong 12 ngày bắt đầu từ cuối tuần này. Vụ việc tiếp tục khiến cho mối quan hệ Mỹ-Venezuela vốn không hề êm ấm nay càng thêm căng thẳng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. 

Chính quyền Caracas nhận được thông báo từ giới chức Mỹ nói rằng chuyên cơ của Tổng thống Maduro không được quyền bay qua không phận Mỹ trên Đại Tây Dương – một quyết định mà Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua gọi là một sự "sỉ nhục". "Chúng tôi lên án hành động này như một sự sỉ nhục nữa của chủ nghĩa đế quốc Bắc Mỹ chống lại chính phủ chúng tôi" - ông Jaua nói với các phóng viên, đồng thời tuyên bố Washington không có quyền chặn không phận đối với bất kỳ chuyên cơ nào chở các nguyên thủ quốc gia.

Mặc dù không nói rõ lý do vì sao Mỹ đóng cửa không phận, nhưng Tổng thống Maduro khẳng định ông sẽ không hoãn chuyến thăm Trung Quốc. "Tôi đã yêu cầu cấp dưới tìm ra đường bay khác cho dù nó có xa hơn. Việc cấm cản một nguyên thủ quốc gia bay qua không phận của một nước từng là thuộc địa, như Puerto Rico, là một sai lầm nghiêm trọng (của Mỹ)" - ông Maduro phát biểu trong một cuộc họp ở Caracas. Không chỉ vậy, nhà lãnh đạo Venezuela còn cáo buộc Mỹ không muốn cấp thị thực cho Tướng Wilmer Barrientos, Bộ trưởng Văn phòng phủ tổng thống, để ông này tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào tuần tới ở New York.

Được biết, quan hệ Venezuela và Mỹ thường xuyên hục hặc trong 14 năm cầm quyền của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và hai nước không có đại diện ngoại giao ở nước kia kể từ năm 2010. Tổng thống Maduro cũng hay xung đột với Washington kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 năm nay. Vào tháng 7, Venezuela cho biết Caracas đang chấm dứt nỗ lực cải thiện quan hệ với Washington sau khi ứng viên đại sứ LHQ của Mỹ tuyên bố chống lại cái mà bà gọi là một cuộc đàn áp đối với xã hội dân sự tại Venezuela.

Tranh cãi ngoại giao mới nhất giữa Mỹ và Venezuela cũng làm nhớ lại vụ việc xảy ra đầu tháng 7, khi Bolivia cho biết Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha đồng loạt cấm chuyên cơ của Tổng thống Evo Morales bay qua không phận vì nghi ngờ máy bay này lén đưa cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden rời khỏi nước Nga. Vài ngày sau đó, ông Maduro lại trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới tuyên bố cấp qui chế tị nạn cho Snowden, người bị Washington truy lùng ráo riết vì tiết lộ thông tin trong chương trình giám sát bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Không chỉ gây phẫn nộ cho Caracas, việc Mỹ cấm ông Venezuela bay qua không phận còn khiến một số nhà lãnh đạo ở Mỹ La-tinh tức giận. Hãng tin Anh Reuters cho biết ngay sau khi Tổng thống Maduro loan báo vụ việc, Tổng thống Bolivia Morales đã tổ chức cuộc họp báo bày tỏ tình đoàn kết với người đồng cấp Venezuela. Tại đây, ông kêu gọi 33 nước thành viên Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Caribbe (CELAC) trục xuất các đại sứ Mỹ về nước. Thậm chí, Tổng thống Bolivia còn đề nghị các nhà lãnh đạo cánh tả thuộc Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) mà ông Chavez từng lãnh đạo tẩy chay cuộc họp Đại hội đồng LHQ sắp tới ở Mỹ.

THANH TRÚC (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết