09/09/2021 - 08:25

Mỹ công bố chiến lược mới chống COVID-19 

Hôm nay 9-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh) trong bài phát biểu trước toàn dân sẽ công bố chiến lược mới của chính phủ nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới trong nước quay lại mức rất cao.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Hiện số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 41 triệu, trong đó  khoảng 668.000 người đã tử vong sau hơn 18 tháng kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo thống kê của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, tỷ lệ nhập viện mỗi ngày tăng hơn 158% và số ca tử vong tăng khoảng 67% so với hai tuần trước đó.

Diễn biến đại dịch COVID-19 ở Mỹ phức tạp bị cho là vì biến thể Delta với khả năng lây nhiễm cao, lý do khác nữa là còn nhiều người không chịu tiêm vaccine. Tình hình này khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại khi trẻ em bắt đầu quay lại trường học, đồng thời gây tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư và làm xáo trộn kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế.

Trong động thái trấn an, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 6-9 cho biết chính phủ sẽ công bố chiến lược mới gồm 6 mũi nhọn nhằm ngăn chặn hiệu quả SARS-CoV-2 lây lan cũng như đẩy mạnh hơn nữa chương trình tiêm vaccine. Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), 62,3% người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 53% được chủng ngừa đầy đủ. Thừa nhận chính quyền liên bang không thể bắt buộc tất cả người dân tiêm phòng, bà Psaki nói rằng Nhà Trắng sẽ thực hiện nhiều biện pháp, trong đó kết hợp trách nhiệm giữa chính quyền liên bang và khu vực tư nhân nhằm đảm bảo sự phối hợp từ cộng đồng.

Hồi tháng 7, Tổng thống Biden yêu cầu khoảng 2,1 triệu viên chức liên bang hoặc tiêm ngừa COVID-19 hoặc phải thực hiện các quy định giãn cách và xét nghiệm thường xuyên. Bộ Quốc phòng cũng nhận được chỉ thị phải tiêm vaccine cho 1,3 triệu quân nhân tại ngũ. Gần đây, ông Biden đã công bố kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường rộng rãi và đang chờ các cơ quan quản lý phê duyệt. Dự kiến, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ họp vào ngày 17-9 để cân nhắc khả năng triển khai tiêm mũi 3 vaccine COVID-19, hiện chỉ giới hạn trên đối tượng có hệ miễn dịch bị tổn thương.

Đối với khu vực tư nhân, một quan chức tiết lộ Tổng thống Biden có thể đề ra thêm biện pháp nhắm tới các doanh nghiệp nhằm đối phó tình trạng người dân không tiêm vaccine. Trước đây, nhiều công ty đã từ chối thực hiện quy định đeo khẩu trang và tiêm vaccine. Nhưng trước tình hình số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng đột biến, Hãng tin Reuters cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc đối với người lao động trước khi trở lại làm việc. Một số tập đoàn lớn như Facebook, Google và Citigroup đã công bố các yêu cầu tiêm chủng và nói rõ đây là một trong những giải pháp quan trọng để giữ bản thân và cộng đồng khỏe mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh các doanh nghiệp, bà Psaki lưu ý kế hoạch mới còn tập trung công tác xét nghiệm, tiêm vaccine trong học đường. Hiện vaccine COVID-19 chỉ được khuyến nghị tiêm cho thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, nhưng các quan chức hy vọng có thể đưa trẻ em dưới 12 tuổi vào diện tiêm chủng vào cuối năm nay.

Về động thái mới của chính quyền Mỹ, chuyên gia y tế Ken Perry nhận xét: “Virus đột biến liên tục, đồng nghĩa cách ứng phó cũng phải thay đổi theo. Việc kiểm soát tốt các giá trị và kỳ vọng là điều cần thiết, cho phép chính phủ thay đổi cách ứng phó nhưng vẫn đảm bảo sự tin tưởng từ công chúng”. Được biết ngoài mục tiêu thúc đẩy tiêm chủng, chiến lược Tổng thống Biden đề ra còn yêu cầu các bang và chính quyền địa phương xem xét sử dụng nguồn tài trợ của liên bang để bảo vệ gia đình, trường học, doanh nghiệp trước biến thể Delta, góp phần đưa kinh tế trở lại bình thường.

Cảnh báo triệu chứng mới ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

Các thành viên lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Ấn Độ ngày 7-9 kêu gọi các bác sĩ cần xếp vào dạng nghi nhiễm các trường hợp xuất hiện những triệu chứng như giảm thính lực, khô miệng, đau nhói đầu, viêm kết mạc, giảm tiết nước bọt và phát ban trên da, ngay cả khi không có các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, khó thở.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, Forbes)

Chia sẻ bài viết