* Nga có thể ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng
* Hàn Quốc cáo buộc tàu tuần tra Triều Tiên xâm phạm lãnh hải
(TTXVN)- Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 4-6 dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công cộng Philip Crowley cho biết Washington chưa quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau vụ thử hạt nhân và hàng loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn của Bình Nhưỡng.
Phát biểu trên của ông Crowley nhằm phản hồi việc 16 Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kiến nghị chính phủ ngay lập tức đưa Triều Tiên trở lại “danh sách đen” vì cho rằng “Triều Tiên cần phải gánh hậu quả sau khi có những hành động khiêu khích”. Trong thư phản hồi, ông Crowley cho rằng việc Triều Tiên thử hạt nhân và bắn tên lửa là hành động “không khôn ngoan và không hữu ích”, song “điều đó chưa đủ” để đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.
Tháng 10-2008, Mỹ đã xóa tên Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau khi Bình Nhưỡng nhất trí về nội dung nghị định thư kiểm chứng hạt nhân - vấn đề từng đẩy tiến trình đàm phán sáu bên rơi vào bế tắc.
* Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 3-6 tuyên bố Nga có thể ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên nhằm ngăn chặn nước này tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân mới.
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC (Mỹ), ông Medvedev nêu rõ Mát-xcơ-va ủng hộ một nghị quyết mới nghiêm khắc hơn để lên án những hành động vừa qua của Triều Tiên, đồng thời đề nghị hoạch định một cơ chế rõ ràng để ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục những động thái tương tự.
* Quân đội Hàn Quốc ngày 4-6 cáo buộc một tàu tuần tra của hải quân Triều Tiên đã xâm nhập vùng biển của Hàn Quốc trong gần một giờ và chỉ rút lui khi hải quân Hàn Quốc nhiều lần phát tín hiệu cảnh cáo.
Thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nêu rõ chiều 4-6, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã vượt qua Đường ranh giới phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải, tiến sâu khoảng 1,6 km vào lãnh hải Hàn Quốc, và chỉ rút lui sau đó khoảng 50 phút sau khi tàu Hàn Quốc 3 lần phát tín hiệu cảnh cáo. Theo phía Hàn Quốc, đây là lần thứ ba trong năm nay tàu Triều Tiên xâm phạm lãnh hải Hàn Quốc.
Cùng ngày, hãng Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin hầu hết tàu đánh cá Trung Quốc đã đột ngột rời khỏi khu vực ranh giới trên biển đang tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên. Đây là khu vực hải quân Hàn Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên. Theo nguồn tin trên, trong đêm 3-6, khoảng 70 trong số gần 90 tàu đánh cá Trung Quốc đã rút khỏi khu vực gần ranh giới liên Triều trên biển Hoàng Hải, nơi từng diễn ra các vụ đụng độ giữa hải quân hai miền hồi năm 1999 và 2002.