19/09/2015 - 08:34

Mỹ cân nhắc lại chiến lược tại Syria

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc việc từ bỏ nỗ lực thành lập một lực lượng đối lập quy mô lớn tại Syria nhằm chống lại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm các giải pháp giúp cho liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu khỏi bị sụp đổ.

Người dân Syria trước đống đổ nát sau vụ đánh bom ở thành phố Aleppo
hôm 17-9. Ảnh: AFP

Theo một dự thảo của Lầu Năm Góc, chương trình trang bị và huấn luyện trị giá 500 triệu USD sẽ được thay thế bằng một nỗ lực khiêm tốn hơn, chủ yếu tập trung vào việc tạo ra các chiến binh được huấn luyện đặc biệt để có thể tham gia các cuộc không kích của Mỹ. Nhà Trắng còn muốn "kích hoạt" các cuộc đàm phán quốc tế từ lâu đã bị đình trệ nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột ngày càng tồi tệ tại Syria.

Ngoài ra, Mỹ đang xem xét liệu có nên chấp nhận đề xuất đàm phán của Nga về chiến dịch quân sự chống IS tại Syria hay không giữa lúc Mát-xcơ-va tăng cường ủng hộ quân sự cho Tổng thống Bashar al-Assad. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho hay, Washington vẫn "để ngỏ các cuộc thảo luận thiết thực và mang tính chiến thuật với Mát-xcơ-va nhằm tiếp tục đạt được các mục tiêu chống IS cũng như đảm bảo an toàn cho các hoạt động của liên quân". Đối thoại quân sự giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2014 sau khi Mát-xcơ-va sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3 năm ngoái.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi Nga tăng cường hiện diện và hỗ trợ quân sự cho Syria. Một nguồn tin vừa tiết lộ với Reuters rằng quân đội Syria đang bắt đầu sử dụng các loại vũ khí mặt đất và trên không do Nga cung cấp. "Các loại vũ khí có hiệu quả và độ chính xác cực kỳ cao, luôn bắn trúng mục tiêu" - nguồn tin cho hay. Hôm 17-9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cũng xác nhận Nga đã cung cấp vũ khí mới và huấn luyện cách sử dụng cho quân đội nước này nhưng không nói rõ thời gian và chủng loại vũ khí. Hôm qua, Điện Kremlin tuyên bố sẽ cân nhắc việc gởi binh sĩ nếu Syria yêu cầu.

TRÍ VĂN
(Theo WSJ, Reuters, AFP)

TRÍ VĂN (Theo WSJ, Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết