07/12/2010 - 09:46

Mỹ cải tổ sau vụ WikiLeaks

* Úc sẽ trợ giúp chủ trang WikiLeaks về mặt pháp lý

Tiếp tục khắc phục những hậu quả sau vụ trang mạng WikiLeaks tiết lộ hàng trăm ngàn điện tín ngoại giao nội bộ, Chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc cải tổ lớn trong ngành ngoại giao, quân đội và tình báo.

Các quan chức Bộ Ngoại giao cùng Lầu Năm Góc và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang làm việc với giả định rằng họ sẽ thay đổi nhân sự ở một số đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ trong những tháng tới. Mục đích của Washington là nhằm bảo vệ các nhân vật có thể bị ảnh hưởng từ vụ tiết lộ gây chấn động thế giới này.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết các nghị sĩ Mỹ vẫn tiếp tục làm việc để truy tố nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange do đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Washington. Ông McConnell nhấn mạnh nếu cần, Mỹ có thể sửa đổi luật pháp để đưa “kẻ khủng bố công nghệ cao” trên ra vành móng ngựa.

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý Úc Robert McClelland hôm 6-12, tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Julian Assange vốn là công dân Úc về mặt pháp lý nếu ông này bị bắt tại nước ngoài. Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Assange, hiện đang ở Anh, loan báo ông có khả năng sẽ trở về Úc.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News, ông McClelland cật lực lên án vụ WikiLeaks tiết lộ hàng ngàn tài liệu mật của giới ngoại giao Mỹ và các nước, và cho rằng hành động của WikiLeaks đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên, ông cho biết theo luật của Úc, Assange vẫn “được quyền” trở về quê hương và có thể nhận được sự trợ giúp từ các tòa lãnh sự của nước này ở nước ngoài trong trường hợp bị bắt.

Hiện nay, cảnh sát liên bang Úc đang điều tra xem Assange có vi phạm tội nào theo luật của Úc hay không.

BẢO TRÂM (Theo TTXVN, Xinhua, AP)

Chia sẻ bài viết