03/03/2013 - 16:26

Mụn – tại sao người có người không?

 

Các nhà khoa học thuộc Đại học California ở Los Angeles (UCLA-Mỹ) phát hiện da mặt của mọi người đều chứa vi khuẩn gây mụn. Nhưng lý do người này nổi mụn trong khi người khác thì không là bởi loại vi khuẩn này có những chủng “xấu” có hại cho da và những chủng “tốt” giúp bảo vệ da.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào loại vi khuẩn có tên propionibacterium thường hiện diện trong các lỗ chân lông có dầu. Khi vi khuẩn này kích ứng hệ miễn dịch, chúng gây ra mụn. Dùng băng dán hút dầu, các chuyên gia lấy mẫu vi khuẩn trên mũi của 49 người bị nổi mụn thường xuyên và 52 người không có mụn. Sau khi phân tích, họ nhận thấy chủng loại vi khuẩn trên da của hai nhóm tình nguyện viên rất khác nhau. Phát hiện đột phá chính là da của nhóm không mụn có chứa một nhóm vi khuẩn mà họ tin là nó có cơ chế phòng vệ tự nhiên để phát hiện mầm bệnh và tiêu diệt chúng trước khi chúng gây hại cho da. Nhìn chung, da của người không có mụn chứa loại vi khuẩn “tốt” này nhiều hơn. “Chủng vi khuẩn này có thể bảo vệ làn da, giống như lợi khuẩn trong sữa chua giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn có hại trong đường ruột” - Tiến sĩ Huiying Li, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Sắp tới, các chuyên gia sẽ điều nghiên xem liệu một loại kem chứa lợi khuẩn probiotic có thể ức chế vi khuẩn “xấu” trước khi chúng gây hại cho làn da hay không. “Chúng tôi hy vọng phát hiện này sẽ giúp các chuyên gia da liễu phát triển phương pháp mới giúp ngừa mụn cũng như điều trị cho những người thường xuyên nổi mụn”- ông Li nói.

HẠNH NHÂN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết