28/12/2018 - 18:44

TP Cần Thơ

Mưa lớn kéo dài do chịu ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 

(CT)- Chiều 28-12-2018, trên địa bàn các quận như: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và các huyện lân cận xuất hiện cơn mưa lớn, kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ làm nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều, như: 30 Tháng 4, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tỉnh, Trần Văn Hoài, Võ Thị Sáu... bị ngập cục bộ. Nguyên nhân, do các tuyến đường và các khu vực trên có hệ thống thoát nước nhỏ hẹp  và bị rác thải che lấp hố ga, cản trở dòng chảy. Tình trạng ngập nghẹt trên ảnh hưởng an toàn giao thông trên một số tuyến đường...

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ, trong những ngày qua, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông và cách Phi-líp-pin khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp cấp 6-7, giật cấp 9, đồng thời áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 31-12-2018, vị trí tâm bão ngay phía Nam đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), sức gió mạnh gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đường TRần Văn Hoài, quận Ninh Kiều ngập sâu do cơn mưa chiều 28-12 (ảnh chụp lúc 16 giờ 45 phút ngày 28-12).

Đường Võ Thị Sáu, quận Ninh Kiều ngập sâu do mưa (ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 28-12)

TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp có trục nằm ở rìa phía Nam bán đảo Cà Mau nối với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên thời tiết nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện giông, gió mạnh. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên Tai - Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi áp thấp nhiệt đới để có biện pháp ứng phó, phòng tránh kịp thời; cắt tỉa cây xanh, kiểm tra lưới điện tránh đổ ngã, đứt dây, gây nguy hiểm; người dân hạn chế ra đường khi trời mưa lớn, gió mạnh xuất hiện…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết