 |
|
Ông Hoài và người con gái nuôi Uyên. |
“Hạnh phúc quanh đây” là câu chuyện kết nối sinh hoạt thường ngày ở một viện dưỡng lão. Tuy nhiên phim đã chuyển tải một chủ đề nhân văn: con người nên sống có tình có nghĩa với nhau. Sau “Hát ca bềnh bồng”đây là bộ phim ca nhạc truyền hình hay, dài 30 tập, đang phát sóng lúc 13 giờ 10 phút, Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 do công ty Đạt sản xuất.
Phước (Minh Tuấn) đến Viện dưỡng lão Hạnh Toàn để làm luận văn tốt nghiệp đại học về đề tài xã hội, đồng thời anh cũng hy vọng tìm lại người cha theo di ngôn của người mẹ đã mất. Anh được Giám đốc Viện dưỡng lão Hạnh Toàn cho ở lại để tiếp xúc với những phận người trong viện. Ông Hoài (Minh Hoàng) là người có hoàn cảnh đặc biệt, “trốn” ba người con vào sống trong viện dưỡng lão vì không chịu nổi lối sống của các con. Tình thương của ông dành hết cho Uyên (Hải Băng), con gái nuôi hiếu thảo. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn cùng mọi người trong viện dưỡng lão, Uyên vượt qua được những khó khăn để thực hiện ước mơ.
Trải nhiều biến cố, những người con của ông Hoài cũng nhận ra giá trị của tình thân vượt cả bạc tiền, danh vọng. Tình yêu và sự vị tha ông Hoài đã giúp những người con nhận ra lỗi lầm, từ bỏ lối sống vị kỷ. Phước phát hiện ông Hoài là người cha đã bỏ rơi mẹ con anh hơn hai mươi năm trước và anh đã tha thứ cho ông.
Phim mang đến một góc nhìn chân thật về sinh hoạt và tâm lý của những người trong viện dưỡng lão và cũng đầy ắp tiếng cười nhưng phía sau là sự xúc động. Như việc tập thể dục buổi sáng bằng những bản nhạc thiếu nhi hay trò chuyện bằng tấm bảng con như học trò tiểu học. Phim khiến khán giả cảm động với từng câu chuyện về cuộc đời người: bà Sáu lúc nào cũng đau đáu niềm thương nhớ về người con đã mất đột ngột trong tai nạn, bà Loan lúc nào cũng bận lòng suy nghĩ, lo toan cho người con trai ngập tràn trong rượu chè hay ông Hoài thường xuyên trốn viện để kiếm tiền nuôi Uyên ăn học...
Phim có sự đầu tư khá kỹ về phần âm nhạc với nhiều thể loại: nhạc trẻ, dân ca, vọng cổ... Nội dung các bài khúc đều phù hợp với tâm trạng của nhân vật, hoàn cảnh. Các diễn viên phải hát bằng chính giọng thật của mình khi bộc lộ cảm xúc. Minh Tuấn được xem là một phát hiện mới: anh sở hữu giọng hát hay, có khả năng chơi Beatbox (đệm nhạc bằng miệng), guitar. Minh Hoàng và NSƯT Việt Anh là đôi song ca khá ấn tượng khi cùng thể hiện rất tốt những bài tình ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Các diễn viên đều thể hiện tròn vai và có phần duyên dáng, dí dỏm chiếm nhiều cảm tình của khán giả. Lần đầu tiên đóng phim nhưng Minh Tuấn diễn xuất khá tốt và tự nhiên. Từng nổi tiếng với vai người cha hết mực yêu con trong “Ở lại thế gian”, diễn viên gạo cội Minh Hoàng đã lột tả sâu sắc tình cảm cha và con.
KIỀU MAI