17/01/2019 - 18:19

Mexico lập Vệ binh Quốc gia chống tội phạm 

Với 362 phiếu thuận và 119 phiếu chống, Hạ viện Mexico hôm 16-1 đã thông qua đề xuất thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia mới gồm 60.000 thành viên, vốn được tân Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador xem như là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, để đề xuất này có hiệu lực, nó phải được Thượng viện cũng như các cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua.

Cảnh sát liên bang Mexico tuần tra tại ‘’điểm nóng’’ Acapulco. Ảnh: AFP

Vệ binh Quốc gia sẽ thay thế các lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống tội phạm ở Mexico, kể cả các băng đảng ma túy. Song, giới chỉ trích lo ngại rằng lực lượng này có thể quân sự hóa hơn nữa trong việc chống tội phạm, từ đó dẫn đến vi phạm nhân quyền.

Giai đoạn đầu, Vệ binh Quốc gia sẽ bao gồm các thành viên được chuyển từ cảnh sát liên bang và quân đội sang. Theo đề xuất, người đứng đầu lực lượng sẽ là quan chức dân sự nhưng chỉ huy hoạt động của lực lượng sẽ là sĩ quan quân đội.

Đây không phải là lần đầu tiên một chính phủ mới ở Mexico tìm cách tạo dấu ấn đối với vấn đề an ninh bằng một chính sách khác. Trước đó, chính quyền của cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto đã thành lập lực lượng Hiến binh để giám sát cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Còn hơn một thập kỷ trước, cựu Tổng thống Felipe Calderon đã triển khai lực lượng vũ trang chống các băng đảng ma túy. Tuy nhiên, trong khi lực lượng này tiêu diệt hoặc bắt giữ nhiều thủ lĩnh băng đảng, các nhóm tội phạm phân rã đã gây ra tình trạng bạo lực cướp đi hơn 170.000 sinh mạng.

HOÀNG NAM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết