12/02/2012 - 09:04

Mát-xcơ-va sẽ sử dụng “biện pháp mạnh” về vấn đề Syrie

 Ảnh: acus.org 

Đó là tuyên bố hôm 10-2 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (ảnh) đối với một số nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) nếu họ cố gắng sử dụng quyền của HĐBA can thiệp vào công việc nội bộ Syrie.

Ông Ryabkov cho rằng Mát-xcơ-va đã giải thích lý do tại sao Nga phủ quyết bản dự thảo nghị quyết do phương Tây và Liên đoàn A-rập soạn thảo. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh Mát-xcơ-va đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán trong nội bộ Syrie mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Cùng ngày, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua Tuyên bố về tình hình Syrie, trong đó cảnh báo về những âm mưu can thiệp từ bên ngoài vào Syrie nhằm thay đổi ban lãnh đạo hiện nay ở nước này và kêu gọi các bên xung đột ở Syrie đối thoại. Tuyên bố trên ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al- Assad và bảo vệ lập trường của Mát-xcơ-va về vấn đề Syrie.

Tuyên bố bày tỏ sự lo ngại sâu sắc của các nghị sĩ Nga về tình hình căng thẳng leo thang ở Syrie, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng để LHQ và HĐBA giữ lập trường trung lập, không ủng hộ hoặc phản đối một bên xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Trong một diễn biến khác, một số nguồn tin cho biết Syrie vừa yêu cầu Iran gửi 15.000 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đến hỗ trợ quốc gia Trung Đông này duy trì trật tự tại các tỉnh quan trọng. Theo các nguồn tin trên, đề nghị của Damas được đưa ra sau khi có tin lính đặc nhiệm Anh và Qatar đã thâm nhập lãnh thổ Syrie và đang đóng tại thành phố Homs, nơi chiến sự đang tiếp tục leo thang. Một nguồn tin của Israel cho biết lính đặc nhiệm Anh và Qatar không tham gia chiến đấu trực tiếp, mà chỉ đóng vai trò cố vấn quân sự cho lực lượng nổi dậy Syrie.

THANH BÌNH (Theo Xinhua, TTXVN)

Chia sẻ bài viết