15/08/2013 - 21:16

Mạng không dây cho các thiết bị không dùng pin

Các kỹ sư ở Đại học Washington (Mỹ) vừa chế tạo thành công một hệ thống liên lạc không dây mới, cho phép các thiết bị tương tác với nhau mà không cần sử dụng nguồn năng lượng từ pin hoặc điện. Đây được xem là một bước tiến đáng kể hướng tới tạo ra một thế giới toàn là các thiết bị có nối mạng.

 Hình ảnh minh họa hoạt động trao đổi tín hiệu giữa hai thiết bị điện tử nhờ sóng vô tuyến.

Kỹ thuật liên lạc mới mà nhóm nghiên cứu gọi là "tán xạ ngược bao quanh" (ambient backscatter) – tập hợp các tín hiệu từ các trạm phát sóng di động và sóng vô tuyến sẵn có xung quanh chúng ta để trao đổi thông tin giữa các thiết bị không dây. Hai loại sóng này vừa là nguồn năng lượng vừa là phương tiện truyền tải thông tin. Để minh họa, nhóm nghiên cứu do Phó giáo sư Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính Shyam Gollakota cùng các đồng nghiệp đã tạo ra một hệ thống gồm hai thiết bị điện tử cỡ tấm thẻ tín dụng tích hợp ăng-ten và mạch điện, trong đó, một cái được dùng để dò tìm, thu thập và phản hồi tín hiệu TV, cái còn lại nhận tín hiệu.

Thử nghiệm ban đầu cho thấy các thiết bị nguyên mẫu này có thể liên lạc với nhau trong phạm vi vài mét, theo đó, các bóng đèn LED nhỏ xíu trên một thiết bị phát sáng khi nhận tín hiệu từ thiết bị còn lại (ảnh). Nhóm nghiên cứu tiếp tục thử nghiệm bộ thiết bị tại nhiều vị trí khác nhau, bao gồm bên trong một chung cư, nơi góc phố và trên nóc một tòa nhà, cách tháp truyền hình từ 1,6-10,5 km. Họ phát hiện các thiết bị vẫn có thể liên lạc với nhau, ngay cả khi chúng ở vị trí xa tháp truyền hình nhất. Tốc độ trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị được ghi nhận đạt 1 kilobit/giây, đủ để truyền đạt thông tin như nhận và gửi tin nhắn.

Công nghệ mới có thể được sử dụng trong lĩnh vực thông tin liên lạc (như gửi tin nhắn hay thư điện tử) bằng các thiết bị mang trên người mà không cần dùng pin. Bên cạnh đó, các cảm biến thông minh cũng có thể được lắp đặt cố định mãi mãi trong hầu hết các cấu trúc, để tự động liên lạc với các thiết bị khác. Ví dụ, các cảm biến gắn trên một cây cầu có thể giúp giám sát "sức khỏe" của bê-tông và thép, cho phép nó gửi thông tin cảnh báo nếu một trong các cảm biến phát hiện vết nứt trên thân cây cầu.

Các chuyên gia đánh giá công nghệ mới cũng có thể áp dụng cho các thiết bị hoạt động bằng pin như một biện pháp dự phòng, chẳng hạn trong trường hợp điện thoại hết pin, bạn vẫn có thể gửi tin nhắn bằng cách sử dụng năng lượng từ sóng vô tuyến. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang cải tiến hiệu quả của công nghệ thu thập năng lượng từ sóng di động và sóng radio, mở rộng phạm vi liên lạc và tận dụng tốt nhất nguồn năng lượng từ các trạm phát sóng.

NGUYỆT CÁT (Theo NBC News, Science Daily)

Chia sẻ bài viết