21/05/2013 - 22:11

Mạch ghép giúp phục hồi thương tổn của dây thần kinh

    Ảnh: Shutterstock 

Khi một dây thần kinh trong hệ thống thần kinh ngoại biên bị rách hoặc đứt, việc hồi phục có thể mất một khoảng thời gian dài. Tùy vào vị trí bị thương tổn, các di chứng như tê liệt một phần hay toàn bộ cơ thể có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân trong nhiều năm thậm chí trong suốt phần đời còn lại. Loại gel và mạch ghép hỗ trợ quá trình tái tạo dây thần kinh bị thương tổn vừa được các nhà khoa học Israel chế tạo thành công hứa hẹn sẽ đẩy lùi những di chứng nói trên.

Theo nhóm chuyên gia thuộc Đại học Tel Aviv, mạch ghép là một ống dẻo có đặc tính phân hủy sinh học được phủ lớp gel tái sinh GRG ở mặt trong. Mạch ghép này dùng cố định hai đầu của dây thần kinh bị đứt (hoặc bị cắt bỏ phần bị hư hại) nhằm gắn kết chúng lại với nhau. Trong khi đó, gel GRG hỗ trợ sự phát triển của dây thần kinh mới với 3 thành phần chính: chất chống ôxy hóa giúp ngăn ngừa viêm nhiễm, các chuỗi peptide tổng hợp (các hợp chất axít amin) có nhiệm vụ định hướng cho các sợi thần kinh phát triển ở giữa hai đầu nối và axít hyaluronic (thường có trong bào thai người) để giúp các bộ phận không bị khô. Kết quả thử nghiệm cho thấy các dây thần kinh bị đứt đã được làm lành một cách "nhanh chóng và liền lạc".

Các chuyên gia cho biết kỹ thuật này có thể được thử nghiệm lâm sàng trên người trong vài năm nữa. Ngoài ra, gel GRG cũng có khả năng được ứng dụng trong lĩnh vực liệu pháp tế bào để bảo quản các tế bào dùng trong cấy ghép.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Gizmag)

Chia sẻ bài viết