31/08/2020 - 18:20

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 

(CT) - Sáng 31-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Các đồng chí: Đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện… đến dự.

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Cách nay 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, thành phố đã không ngừng phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là những bước phát triển vượt bậc qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, đạt mức bình quân 7,27%/năm, cao hơn mức trung bình của cả nước. Quy mô nền kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng 7 lần so với năm 2005; các ngành, lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện hiệu quả. Quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là món quà quý giá mà Bộ Chính trị dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, chặng đường phía trước với nhiều triển vọng, thuận lợi và thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Vì vậy, các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tập trung đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và liên kết vùng. Tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất giáo dục - đào tạo và y tế; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ANH DŨNG

Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chị Trần Thị Thanh Thoảng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tea Kwang Cần Thơ, phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Chị Trần Thị Thanh Thoảng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tea Kwang Cần Thơ, phát biểu cảm tưởng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Trung đã trao Huy hiệu 65 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết