29/10/2008 - 09:42

Israel bầu cử sớm:

Lợi thế đảo chiều nghiêng về bà Livni

Ngày 27-10, Tổng thống Israel Shimon Peres đã tuyên bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 27-1-2009 do đảng Kadima cầm quyền không thành lập được chính phủ liên hiệp mới. Các cuộc khảo sát cùng ngày cho thấy Ngoại trưởng Tzipi Livni, chủ tịch Kadima, đã bất ngờ vươn lên dẫn trước đối thủ Benjamin Netanyahu của đảng Likud đối lập. Khi Thủ tướng Ehud Olmert từ chức do xì-căng-đan tham nhũng hồi cuối tháng 9, hầu hết các cuộc thăm dò dư luận vào lúc đó đều cho rằng nếu bầu cử sớm diễn ra, ông Netanyahu sẽ giành thắng lợi.

Theo thăm dò của tờ Ma’ariv, Kadima sẽ giành được 31 ghế trong quốc hội 120 ghế, so với 29 ghế của Likud, còn tờ Yedioth là 29 ghế cho Kadima và 26 ghế cho Likud. Trong khi đó, Công đảng của ông Ehud Barak, đối tác chính của Kadima trong chính phủ liên hiệp 2 năm rưỡi qua, chỉ được 11 ghế. Trong quốc hội hiện nay, Kadima có 29 ghế, Công đảng 19 ghế và Likud 12 ghế.

N.M (Theo Guardian, Jpost)

Chia sẻ bài viết