16/11/2013 - 09:01

Lockheed Martin cắt giảm 4.000 nhân viên

Nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới Lockheed Martin hôm 14-11 thông báo kế hoạch cắt giảm 4.000 nhân viên (khoảng 3,5% lực lượng lao động) và đóng cửa một số nhà máy sản xuất nhằm giảm chi phí trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng Mỹ đang sụt giảm.

Cụ thể, Lockheed Martin cho biết 4 nhà máy sắp bị đóng cửa gồm nhà máy chuyên sản xuất phụ tùng cho các hệ thống giám sát và radar tại bang Ohio; nhà máy sản xuất vệ tinh thông tin liên lạc ở bang Pennsylvania; nhà máy phát triển phần mềm cho các cảm biến ở bang Arizona và nhà máy thực hiện quá trình lắp ráp cuối cùng cho các tên lửa ở bang Texas. Tính từ năm 2008 đến nay, Lockheed Martin đã cắt giảm lực lượng lao động từ 146.000 xuống còn 112.000 nhân viên. Doanh số của hãng hồi năm ngoái là 47,2 tỉ USD.

Lockheed Martin không phải là nhà thầu quốc phòng duy nhất ở Mỹ phải sa thải nhân viên để giảm chi phí.

N. CÁT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết