04/03/2012 - 16:14

Loạn thi hát !

Cuộc thi Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol sau 3 mùa thi vẫn chưa thấy “thần tượng”
thật sự. Ảnh: vtv6.com.vn

Đài Truyền hình Việt Nam VTV bắt đầu phát sóng chương trình “Hợp ca tranh tài” trên kênh VTV3. Lại thêm một cuộc thi hát góp phần thêm vào các cuộc thi hát dạng này hay dạng khác, phủ sóng dày đặc trên các đài truyền hình. Tưởng như đó là điều đáng mừng cho sự “khởi sắc”của nhạc Việt, thế nhưng cảm nhận của khán giả ngược lại...

Bên cạnh hàng chục cuộc thi như: Việt Nam Idol, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Sao Mai, Tiếng ca học đường, Cùng nhau tỏa sáng, Tiếng hát mãi xanh... thì khó nhớ hết tên của các cuộc thi hiện nay. Từ các đài truyền hình như VTV, HTV đến đài truyền hình địa phương cũng tổ chức thi hát.

Công bằng mà nói, mục đích ban đầu của cuộc thi là sân chơi cơ hội tốt cho các bạn trẻ yêu ca hát. Qua các cuộc thi này người ta hy vọng “đãi cát tìm vàng” để tìm kiếm cho làng nhạc Việt những giọng hát mới. Nhiều ca sĩ hiện có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Thanh Thúy, Tân Nhàn, Nam Khánh... từ những cuộc thi hát được tổ chức khá bài bản của 10, 20 năm trước.

Điều đáng nói là có quá nhiều cuộc thi hát ra đời như “nấm sau mưa”, nhưng bên cạnh số ít các cuộc thi được tổ chức bài bản, nghiêm túc thì phần nhiều lộn xộn, tai tiếng. Nhiều cuộc thi hát mà ban giám khảo (BGK) chấm điểm chẳng cần chú ý đến cái cơ bản như thanh nhạc, chất giọng, diễn đạt... BGK gồm đủ “cơ cấu thành phần”, có nhạc sĩ hay ca sĩ, có “người nổi tiếng” ở nhiều lĩnh vực. Có BGK nhưng kết quả cuộc thi thì chỉ dựa trên số lượng bình chọn qua tin nhắn (!). Ngay cả cuộc thi Sao Mai có uy tín và chuyên nghiệp nhưng sau nhiều năm tổ chức dần mất đi “thương hiệu”. Khi quá nhiều chuyện không hay xảy ra như thí sinh “cãi tay đôi” với BGK vì nhận xét thiếu thiện chí của vị nào đó trong BGK, ban nhạc “làm khó” thí sinh v.v... Ở cuộc thi Thần tượng âm nhạc - Việt Nam Idol sau 3 mùa tổ chức, một số thí sinh vừa đăng quang đã gây ra đầy ắp tai tiếng. Biết bao chuyện không hay lùm sùm đang xảy ra và sau các cuộc thi: giám khảo không công bằng; ban tổ chức “ép” thí sinh, các thí sinh dùng lời lẽ thô tục trước công chúng, mắng với nhau trên các phương tiện truyền thông v.v...

Công bằng mà nói, đa phần thí sinh đều đến với các cuộc thi vì thích hát và hơn cả là muốn nổi tiếng. Các cuộc thi tìm kiếm giọng hát được mở liên tục, điều kiện thi quá dễ dãi nên nhiều thí sinh rớt ở cuộc thi này lại chạy đến cuộc thi khác. Đến nỗi nhiều thí sinh đã quen mặt với khán giả mà giải thưởng vẫn chưa tới!

Hiện nay, nhiều cuộc thi hát được mua phiên bản nước ngoài nên gần như tổ chức giống hệt phong cách của bản gốc nên không phù hợp với văn hóa truyền thống nước nhà- chưa nói có những “sáng tạo” rất phản cảm.

Mở ra nhiều sân chơi ca hát cho giới trẻ là tốt. Nhưng cần xem lại mục tiêu thật sự hay vì lợi nhuận?

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết