Hầu hết các trường đại học đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu cũng như điểm tuyển nguyện vọng 2. Phần còn lại của kỳ tuyển sinh năm 2008 là thời điểm của các trường cao đẳng, trung cấp. Năm nay, số lượng thí sinh nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ khá cao. Tuy nhiên, hồ sơ “ảo” vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều trường khi tâm lý chung của phụ huynh, học sinh, thì đại học vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Nỗi lo hồ sơ “ảo”
Đứng trước cửa Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Cần Thơ, Nguyễn Thùy Linh, học sinh Trường THPT Bán công Nguyễn Việt Dũng, phân vân không biết có nên mua hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp hay không. Thùy Linh cho biết: “Em thi đại học khối A, chỉ đạt 12,5 điểm. Em không biết nên mua thêm hồ sơ đăng ký vào trung cấp hay đợi phiếu điểm để đăng ký nguyện vọng 2 vào cao đẳng”. Sau một hồi suy nghĩ, Thùy Linh quyết định chờ có kết quả đại học, may ra có thể chuyển ngành được. Nếu không, Linh mới đăng ký dự tuyển vào cao đẳng và cùng lắm thì mới học trung cấp.
 |
|
Học sinh Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đang thực hành tin học. |
Cùng tâm trạng như Thùy Linh, Nguyễn Thanh Giang, quê ở Trà Vinh, cũng xem vào đại học là lựa chọn hàng đầu. Năm 2007, Giang thi rớt đại học, gia đình khuyên nên học cao đẳng hoặc trung cấp nhưng Giang không đồng ý. Chị Nguyễn Thị Lan, chị của Giang, nói: “Tôi giải thích cho Giang hiểu là học xong trung cấp, cao đẳng vẫn có thể tiếp tục học lên đại học nhưng Giang không đồng tình. Năm nay, Giang vẫn quyết định đăng ký thi vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả là Giang chỉ đạt 12 điểm”. Với 12 điểm, Giang khó có hy vọng vào được đại học.
Thực tế cho thấy tâm lý chung của nhiều phụ huynh, học sinh, vẫn là ưu tiên chọn lựa vào đại học, sau đó mới đến cao đẳng, trung cấp. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nhất là sau khi điểm thi được công bố, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào cao đẳng, trung cấp tăng vọt. Ông Quách Kim Lộc, Phó Phòng Tổ chức tuyển sinh, Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: “Mỗi kỳ thi tuyển sinh, lượng hồ sơ “ảo” đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 luôn gây khó khăn cho trường. Hàng năm, trường phải tuyển nguyện vọng 2 mới có thể đủ chỉ tiêu tuyển sinh”. Đối với 5 ngành cao đẳng sư phạm (Âm nhạc, Mỹ thuật, Mầm non, Tiểu học, Thể dục thể thao), Trường Cao đẳng Cần Thơ đã công bố điểm thi của 479 thí sinh. Theo ông Quách Kim Lộc, với kết quả đó, chỉ có 2 ngành Mỹ thuật và Âm nhạc có thể tuyển đủ chỉ tiêu. 3 ngành còn lại, lượng thí sinh “ảo” rất nhiều nên phải chờ tuyển nguyện vọng 2.
Hầu hết các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đều “cùng cảnh ngộ” với Trường Cao đẳng Cần Thơ. Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: “Năm nay, thông qua các trường đại học, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ nhận được trên 1.300 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành đào tạo bậc cao đẳng của trường, tăng gấp 3 lần so với năm 2007. Ngoài ra, còn trên 2.600 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các ngành bậc trung cấp, gấp gần 5 lần so với chỉ tiêu tuyển sinh. Nhưng trường vẫn lo hồ sơ “ảo”, nhất là ở bậc trung cấp”. Theo thống kê của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, năm 2007, trường dành chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 là trên 600 sinh viên nhưng phải xét thêm nguyện vọng 3 mới đủ chỉ tiêu.
“Vẽ đường” cho thí sinh “đi”
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã nhận trên 10.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển trong khi chỉ tiêu tuyển của trường là 900 học sinh, sinh viên. Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ nhận trên 1.300 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các ngành cao đẳng trong khi chỉ tiêu tuyển là 850 sinh viên. Theo nhận định chung, công tác tuyển sinh năm 2008 của các trường cao đẳng, trung cấp có phần “khởi sắc” hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, cần “vẽ đường” đi kỹ hơn để hướng thí sinh vào các trường cao đẳng, trung cấp. Ông Quách Kim Lộc nói: “Khâu tư vấn tuyển sinh cần có chiều sâu hơn nữa. Khi tư vấn tuyển sinh, nên chăng một trường đại học có uy tín ở ĐBSCL đứng ra tổ chức và mời các trường cao đẳng, trung cấp phối hợp để tư vấn cho thí sinh. Giáo viên, phụ huynh cũng nên giải thích, chỉ rõ cho học sinh thấy được năng lực của mình để chọn ngành học, bậc học cho phù hợp”.
Còn theo thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, quan niệm chỉ chọn trường cao đẳng, trường trung cấp, trường nghề khi “cùng đường” đã không còn phù hợp. Ông Chinh nói: “Thí sinh phải biết tự lượng sức mình, nếu vào không được đại học thì thi vào cao đẳng, trung cấp. Sau khi học xong cao đẳng, trung cấp, chỉ học thêm vài năm nữa là có thể lấy bằng đại học. Không nhất thiết phải vào đại học mới có được tấm bằng cử nhân, kỹ sư; nếu không đi được đường thẳng, thí sinh nên chọn đường vòng”.
Đào tạo liên thông cũng là xu hướng khá phổ biến hiện nay của các trường cao đẳng, trung học khi xây dựng chương trình đào tạo. Năm 2008, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ là 270 học sinh cho 7 ngành liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, hệ chính qui và không chính qui. Trường Đại học Cần Thơ cũng tuyển sinh 150 sinh viên theo hình thức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học...
***
Điểm chuẩn của các trường đại học được công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm sàn. Từ ngày 25-8, các trường cao đẳng sẽ bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển nguyện vọng 2. Đại học không phải là con đường duy nhất. Vì vậy, những thí sinh đạt điểm sàn hoặc trên sàn chút ít phải hết sức cân nhắc để chọn cho mình một con đường đi phù hợp.
Bài, ảnh: B. NGỌC