01/10/2008 - 08:49

Liên minh chiến lược Nga - Venezuela

Tuần dương hạm “Peter Đại đế” của Nga đang trên đường tới Venezuela. Ảnh: AP

Tổng thống Hugo Chavez vừa cho biết Venezuela sẽ phát triển chương trình hạt nhân với sự trợ giúp của Nga. Ông Chavez nói rằng cũng như Iran, Venezuela phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Một số quốc gia trong khu vực như Brazil và Argentina hiện có nhiều lò phản ứng hạt nhân, do vậy Venezuela cũng sẽ có chương trình hạt nhân của riêng mình. Tổng thống Chavez khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu bất chấp sức ép từ Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Tổng thống Chavez vừa trở về từ chuyến thăm thứ ba tới Mát-xcơ-va trong hơn một năm qua. Hàng loạt thỏa thuận về kinh tế, năng lượng và quân sự đã được các doanh nghiệp Venezuela ký kết với đối tác Nga trong chuyến đi của ông Chavez. Trong đó, đáng kể nhất là thỏa thuận giữa tập đoàn khí đốt số một của Nga Gazprom và công ty năng lượng Venezuela PDVSA về dự án thành lập tổ hợp khai thác các mỏ dầu khí ở vành đai Orinoco, với vốn đầu tư 10 tỉ USD. Tổ hợp này có thể đầu tư các dự án năng lượng ở Cuba, Bolivia và cả ngoài khu vực Nam Mỹ.

Quan hệ giữa Nga với Venezuela gần đây được thắt chặt, nhất là sau cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia hồi tháng trước. Nga tuyên bố tăng cường quan hệ với Venezuela để hình thành “đối trọng vững chắc” với Mỹ. Do đó, ngoài các thỏa thuận kinh tế, Nga và Venezuela còn tăng cường hợp tác về quân sự. Điện Kremlin vừa thông báo Mát-xcơ-va đồng ý cho Venezuela vay 1 tỉ USD để mua vũ khí của Nga. Từ năm 2005 tới nay, ông Chavez chi tổng cộng 4,4 tỉ USD mua máy bay chiến đấu, tàu ngầm và vũ khí của Nga. Theo một số chuyên gia quân sự, trong 10 năm tới, Venezuela có thể nhập khẩu của Nga số lượng vũ khí trị giá 5 tỉ USD. Trong khi đó, hồi đầu tháng 9 này, hai máy bay ném bom chiến lược TU-160 của Nga đã đáp xuống một căn cứ quân sự ở Venezuela, đánh dấu sự trở lại Tây Bán cầu lần đầu tiên của máy bay chiến đấu Nga kể từ sau Chiến tranh lạnh. Hiện đoàn chiến hạm thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đang trên đường tới Venezuela, trong đó có tuần dương hạm hạt nhân “Peter Đại đế”, một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới. Các tàu chiến Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Venezuela trên biển Caribbe vào tháng 11 tới.

Những thông tin về hợp tác quân sự, hạt nhân giữa Mát-xcơ-va và Caracas chắc chắn khiến Washington lo ngại. Mỹ cũng cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận chung sắp tới giữa Nga và Venezuela.

N.MINH (Theo AP, AFP, Telegraph)

Chia sẻ bài viết