16/05/2012 - 22:11

Liên kết đưa ĐBSCL phát triển bền vững

(CT)- Chiều 16-5-2012, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã có cuộc họp với lãnh đạo Quân khu 9 và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng các bộ, ngành liên quan thông báo kết quả qua Triển lãm- hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL tổ chức tại Khu đô thị Nam sông Cần Thơ từ 29-4 đến 1-5-2012. Với hơn 1.200 gian hàng của 480 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, triển lãm- hội chợ đã tái hiện những hình ảnh sinh động thành tựu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị thời kỳ 2001-2010 về xây dựng và phát triển ĐBSCL. Qua đó, cũng nêu bật những hạn chế, kiến nghị các giải pháp xây dựng một hình ảnh mới cho vùng thời gian tới.

Theo Ban Tổ chức, 4 ngày triển lãm - hội chợ, thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các địa phương có rất nhiều giải pháp khả thi được đưa ra để xây dựng hình ảnh mới cho vùng, đưa ĐBSCL phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Tại hội chợ có 27.900 hợp đồng với tổng giá trị hợp đồng và hàng hóa giao dịch trên 1.000 tỉ đồng được ký kết. Ngoài ra, các địa phương trong vùng ĐBSCL đã trao 21 Giấy chứng nhận đầu tư (trừ tỉnh Cà Mau) tổng vốn trên 10.000 tỉ đồng. Dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng đã trao 130 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc, tổng giá trị 3,9 tỉ đồng. Công bố quỹ an sinh xã hội huy động cho vùng khoảng 7.000 tỉ đồng; riêng khối ngân hàng, doanh nghiệp đóng góp 867 tỉ đồng cho quỹ an sinh...

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ yêu cầu các địa phương trong vùng liên hệ với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ngân hàng Nhà nước để có kế hoạch sử dụng nguồn quỹ an sinh xã hội đã huy động một cách có hiệu quả. Mặt khác, kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình những ngôi nhà tình thương đã được trao tại lễ tổng kết triển lãm- hội chợ. Song song đó, các địa phương trong vùng cần liên kết chặt chẽ hơn và thực hiện các cam kết liên kết để cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ kiến nghị Chính phủ giải quyết những vấn đề bất cập mà ĐBSCL đang gặp; đặc biệt là các chính sách về tam nông.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết