13/10/2015 - 08:26

Liên kết để cùng phát triển

Câu chuyện liên kết giữa các trường để chia sẻ nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học không mới. Thế nhưng, đây là vấn đề quan trọng và càng không thể thiếu trong tình hình hiện nay, bởi sắp tới đây, ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng sẽ có thêm nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) được thành lập. Theo quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020 (Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg), đến năm 2020, ĐBSCL dự kiến có 50 trường (20 trường ĐH và 30 trường CĐ), tăng 3-5 trường so với năm 2015. Đó là chưa kể 7 dự án thành lập trường ĐH, CĐ có chủ trương thành lập. Theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020, TP Cần Thơ sẽ có thêm một số trường ĐH công lập: Luật, Ngoại ngữ, Kinh tế - Kỹ thuật nông nghiệp, ĐBSCL, Điều dưỡng - Kỹ thuật y tế Cần Thơ… Đây là tín hiệu vui không chỉ của TP Cần Thơ mà cho ĐBSCL, vì có thêm nhiều trường, con em toàn vùng không phải khăn gói đi xa để học, chi phí tốn kém... Tuy nhiên, cùng với niềm vui vẫn còn không ít nỗi lo, nhất là vấn đề về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành cho trường mới, một trong những điều kiện quan trọng quyết định chất lượng đào tạo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang và Trường ĐH Cần Thơ ký kết hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học để cùng phát triển.

Thực tế cho thấy, một số trường đã "lên" được ĐH nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành. Minh chứng rõ hơn qua thống kê của Bộ GD&ĐT, 5 năm qua (2011-2015), ĐBSCL thành lập thêm 6 trường ĐH và CĐ, nâng tổng số trường của vùng lên 49 trường, nhưng đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển chưa tương xứng. Năm học 2014-2015, toàn vùng có 7.568 giảng viên cơ hữu (tăng 1.876 giảng viên so với năm học 2011-2012) nhưng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên trong các trường đạt 8,9%, rất thấp so với bình quân chung của cả nước (16,8%)... Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo, cũng như "thương hiệu" các trường và là một trong những nguyên nhân khiến công tác tuyển sinh các trường lèo tèo, thừa chỉ tiêu, thậm chí có trường buộc phải đóng cửa. Vấn đề đặt ra đối với các trường ĐH đã và đang thành lập là chủ động tập trung đầu tư nguồn lực nhưng kèm theo là sự quan tâm đầu tư mang tính đột phá, tập trung của địa phương, trung ương. Quan trọng hơn là vấn đề liên kết hợp tác giữa các trường để cùng nhau phát triển. Thời gian qua, các trường ĐH, CĐ ở Cần Thơ nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung tổ chức các cuộc ký kết hợp tác hay giữa trường và các địa phương hợp tác với nhau. Song nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, sự hợp tác này cần phải đi vào thực chất, cụ thể, thiết thực, nhất là cần có "nhạc trưởng" là Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, để hoạt động này phát triển bền vững. Tại Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1033/ QĐ-TTg ngày 30/6/2011 về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Điểm lại số trường ĐH, CĐ của vùng vẫn còn ít so với cả nước, tỷ lệ giảng viên đạt chuẩn trong một trường thấp; một số trường tuyển sinh hết chỉ tiêu nhưng cũng có trường tuyển sinh không đạt. Để giải quyết tình trạng này, Trường ĐH Cần Thơ phải là chủ lực cùng với ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và một số ĐH chất lượng cao, nghiên cứu các phương án hỗ trợ những trường khác trên tinh thần tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng giáo dục ĐH vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết