30/11/2012 - 21:43

Lịch sử gọi tên “Nhà nước Palestine”

Người dân Palestine tại Ramallah mừng vị thế quốc tế mới của dân tộc. Ảnh: Reuters 

Tại thành phố Ramallah thuộc Khu Bờ Tây tối 29-11, hàng ngàn người Palestine tay cầm lá cờ dân tộc rầm rộ xuống đường vỡ òa trong bầu không khí chiến thắng với những màn pháo hoa thắp sáng và hô vang lời cảm tạ "Đấng tiên tri" đã mang lại hạnh phúc cho họ sau 65 năm lịch sử đấu tranh đầy máu và nước mắt vì cái tên "Nhà nước Palestine". Không khí "ăn mừng" cũng lan khắp các thành phố khác với người dân đổ ra đường, bắn pháo hoa và rung chuông nhà thờ.

Trước đó, cờ dân tộc của phái đoàn Palestine cũng đã được dựng lên trong phòng họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) sau khi hơn 2/3 nước thành viên của cơ quan này bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết nâng cấp quy chế dành cho Palestine, từ "một thực thể quan sát viên" thành "nhà nước quan sát viên-phi thành viên" của LHQ. Cụ thể, có 138 phiếu tán thành, 41 phiếu trắng và 9 phiếu chống (gồm Mỹ, Israel, Canada, Czech, Quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, Palau và Panama).

Tổng thống Mahmoud Abbas gọi nghị quyết của ĐHĐ LHQ là "giấy khai sinh cho nhà nước Palestine" nhằm chống lại "ách đô hộ" của nhà nước Do Thái. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng nghị quyết của LHQ "chẳng có nghĩa lý gì và không làm thay đổi bất cứ thực tế nào". Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice giải thích quyết định phản đối của Washington bằng tuyên bố: "Nghị quyết đáng tiếc và phản tác dụng hôm nay sẽ gây thêm nhiều cản trở trên con đường đi tới hòa bình".

Tờ Le Figaro của Pháp, quy chế mới của Palestine được coi là sự ra đời của một "nhà nước sơ khai" với Thủ đô là Ramallah. Gọi như vậy bởi "Nhà nước Palestine" chưa có nền độc lập, không kiểm soát được biên giới và không phận, phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp hàng hóa, điện, thương mại và tài chính từ Israel. Nhà nước Palestine hiện thời chỉ có một phần lãnh thổ ở Khu Bờ Tây, trong khi phần còn lại, kể cả Đông Jerusalem do Israel chiếm đóng và Dải Gaza do Hamas kiểm soát.

Tuy nhiên, một nhà đàm phán hòa bình Palestine từng nói vị thế mới của Palestine tại LHQ sẽ cho phép họ gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và từ đó mở đường triển khai chiến lược "khởi nghĩa ngoại giao và pháp lý" chống Israel.

KIẾN HÒA (Theo AP, Reuters, Le Figaro)

Chia sẻ bài viết