05/03/2019 - 18:52

Lãnh đạo thành phố tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam 

(CT)- Chiều 5-3, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì buổi tiếp ngài Leonardo Pene, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại TP Cần Thơ.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm đến ngài Đại sứ. 

Tại buổi tiếp, bà Võ Thị Hồng Ánh bày tỏ niềm vui được đón tiếp ngài Đại sứ cùng các thành viên trong đoàn. Giới thiệu về TP Cần Thơ, bà Võ Thị Hồng Ánh nhấn mạnh, sau 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ có nhiều điều kiện và cơ hội phát triển về mọi mặt, hạ tầng được Chính phủ đầu tư mạnh. Trong định hướng phát triển nông nghiệp, thành phố đầu tư nông nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài Trường Đại học Cần Thơ, trên địa bàn thành phố còn có các viện nghiên cứu chuyên về nông nghiệp, đây là điều kiện tốt để hai bên mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái cũng là mảng được thành phố quan tâm phát triển. Các đường bay từ TP Cần Thơ ngày càng mở rộng, là điều kiện tốt để Cần Thơ hợp tác với các nước trên thế giới...

Cảm ơn sự đón tiếp trọng tình của lãnh đạo thành phố, ngài Đại sứ Leonardo Pene khẳng định Mozambique luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác  tốt đẹp về mọi mặt  với Việt Nam. Ngàu Đại sứ bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác trên 4 lĩnh vực: nông nghiệp, hạ tầng, năng lượng và du lịch. Đặc biệt ngành nông nghiệp luôn được ưu tiên phát triển. Giữa Mozambique và TP Cần Thơ có nhiều sự tương đồng về điều kiện tự nhiên phát triển nông nghiệp. Trong chuyến công tác tại TP Cần Thơ lần này, đoàn đến Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ để học hỏi, cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết