03/02/2023 - 20:12

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác tuyển quân 

(CT) - Chiều 3-2, Ðoàn lãnh đạo Thành ủy, HÐND, UBND TP Cần Thơ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023 tại quận Ninh Kiều.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) quận Ninh Kiều, năm 2023, quận được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 215 công dân, trong đó 160 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, 55 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Thời gian qua, Hội đồng NVQS quận chỉ đạo Hội đồng NVQS 11 phường quan tâm vận động chăm lo cho thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển NVQS nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng thời động viên, thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên… Tính đến thời điểm này, Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều đã trao lệnh gọi cho 100% thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều. Ảnh: X.ÐÀO

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao công tác tuyển chọn nhập ngũ của quận Ninh Kiều, đồng thời đề nghị Hội đồng NVQS quận quan tâm rà soát các mặt vệ sinh môi trường, an toàn trật tự, an toàn giao thông; phân công cán bộ phối hợp với Hội đồng NVQS các phường theo dõi sức khỏe, vận động, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các ngành chủ động làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đảm bảo lễ giao nhận quân thành công, đạt chỉ tiêu trên giao.

Sau buổi kiểm tra, Ðoàn đã  đến thăm gia đình thanh niên Trần Hoàng Thông, ngụ phường An Bình và thanh niên Thái Hoàng Minh Trí, ngụ phường Tân An. Tại đây, thay mặt Thành ủy, HÐND, UBND thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình yên tâm cho con em lên đường nhập ngũ.

► Chiều 3-2, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố cùng các thành viên NVQS thành phố, Hội đồng NVQS huyện Phong Ðiền đến kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Phong Ðiền.

Tuyển quân năm nay, huyện Phong Ðiền được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 205 công dân; trong đó có 145 chỉ tiêu giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 60 chỉ tiêu giao cho Bộ Công an. Hiện tại, thanh niên có mặt tại địa phương đạt 100%. Công tác chính sách được quan tâm. Ðảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã đến chúc Tết, tặng quà cho gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; hỗ trợ 2 triệu đồng/thanh niên nhập ngũ về các đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Hải lưu ý Hội đồng NVQS huyện cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thanh niên lên đường nhập ngũ; rà soát thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho buổi lễ giao nhận quân; đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trước, trong và sau lễ giao nhận quân.

► Ngày 3-2, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại quận Cái Răng.

Năm 2023, quận Cái Răng được giao chỉ tiêu tuyển 196 thanh niên nhập ngũ; trong đó 141 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 55 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Công an. Ðến thời điểm này, quận đã cơ bản hoàn thành các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đúng quy định của pháp luật... Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, quận, phường thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng 527 phần quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, với tổng số tiền trên 253 triệu đồng.

Ðồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đề nghị NVQS các cấp của quận Cái Răng tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình thanh niên nhập ngũ để kịp thời giúp đỡ, để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác hậu cần, an ninh trật tự để việc giao nhận quân diễn ra an toàn, thuận lợi...

► Chiều 3-2, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm việc với NVQS huyện Thới Lai để kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Năm nay, huyện Thới Lai được giao tuyển chọn 220 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 160 thanh niên nhập ngũ các đơn vị Bộ Quốc phòng, 60 thanh niên nhập ngũ các đơn vị Bộ Công an. Hội đồng NVQS các cấp huyện đã nắm nguồn trong độ tuổi nhập ngũ 5.042 thanh niên, trong đó có 2.316 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe NVQS, đã điều động khám sức khỏe 727 thanh niên. Kết quả có 449 TN đạt sức khỏe. Hội đồng NVQS huyện đã xét và trao lệnh gọi nhập ngũ đối với 168 thanh niên trong các đơn vị Bộ Quốc phòng và 63 thanh niên trong các đơn vị Bộ Công an. Tất cả thanh niên trình độ học vấn từ lớp 8 đến 10 đều được huấn luyện quân sự phổ thông trước khi nhập ngũ. Ðến nay, huyện hiệp đồng chốt hồ sơ với các đơn vị nhận quân; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên phấn khởi, an tâm lên đường nhập ngũ.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm đánh giá cao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ huyện Thới Lai. Ðồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm lưu ý, những ngày tới, Hội đồng NVQS huyện và xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về chấp hành Luật NVQS; tiếp tục động viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên phấn khởi, an tâm lên đường nhập ngũ; chuẩn bị chu đáo mọi mặt để lễ giao nhận quân diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy định và hướng dẫn.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết