01/09/2020 - 20:42

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
* Bản Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện pháp lý quan trọng, khẳng định quyền tự do, bình đẳng của dân tộc
* Các địa phương của TP Cần Thơ tổ chức họp mặt và trao Huy hiệu Đảng

(TTXVN) - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 1-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Năm nào cũng vậy, vào dịp Lễ trọng của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đều vào dâng hương tại Nhà 67, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Năm nay, kỷ niệm Quốc khánh đúng vào dịp các cấp ủy đảng trong cả nước đang tiến hành đại hội, chuẩn bị tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, một sự kiện hết sức trọng đại của Ðảng, của đất nước. Như Bác Hồ đã nói, Ðại hội Ðảng là một sự kiện rất trọng đại của Ðảng và của Dân tộc, làm cho Ðảng và Dân đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa. Tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Ðây là tư tưởng chỉ đạo để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham quan Trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

* Cùng ngày, Ðoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQVN đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQVN bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc. Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DOÃN TẤN -TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DOÃN TẤN -TTXVN

Cách nay 75 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Ðình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tiếp đó, Ðoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQVN đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Cũng trong sáng 1-9, Ðoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ðảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội... đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

*  Tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Ðảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “75 năm bản Tuyên ngôn Ðộc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Các tham luận và báo cáo đều thống nhất Tuyên ngôn Ðộc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo là sự khẳng định thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Ðó là trang sử chói lọi đánh dấu sự kết thúc của chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc.

Các đại biểu khẳng định bản Tuyên ngôn Ðộc lập đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính nhờ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, theo ngọn cờ cứu nước của Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trên phạm vi cả nước, xây dựng nền dân chủ cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Ðộc lập là kết tinh và thể hiện sự tập trung sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, đạo đức và nhân cách Hồ Chí Minh. Ðã 75 năm đã trôi qua, Bản Tuyên ngôn Ðộc lập luôn được coi văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng, kết tinh giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc và tinh hoa thời đại, vẫn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại...

* Ngày 1-9, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều; Huyện ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Phong Ðiền long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và trao Huy hiệu Ðảng đợt 2-9. Trước đó, ngày 31-8, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm sự kiện này.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, trong những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều, huyện Phong Ðiền, quận Cái Răng luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Trung (thứ 4 bên trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Tiền Phong (thứ 3 bên trái sang), Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Trần Quốc Trung (thứ 4 bên trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Tiền Phong (thứ 3 bên trái sang), Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Dịp này, có 149 đảng viên của quận Ninh Kiều, 7 đảng viên của huyện Phong Ðiền, 21 đảng viên của quận Cái Răng nhận Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Ðảng.

THANH THY - HỒNG VÂN - ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết