23/02/2024 - 19:33

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và thành phố kiểm tra công tác tuyển quân và động viên thanh niên nhập ngũ 

(CT) - Ngày 23-2, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 9, làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tiếp và làm việc với đoàn có Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận thăm, tặng quà thanh niên ở phường Long Hòa. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Ðoàn đã tiến hành kiểm tra tại Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các văn bản của cấp trên; kiện toàn và hoạt động Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các cấp; công tác nắm nguồn, đăng ký và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; bình nghị, xét duyệt NVQS lần 1, lần 2; sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS đối với các thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS. Theo kế hoạch tuyển quân năm 2024, huyện Vĩnh Thạnh được Bộ CHQS giao chỉ tiêu tuyển chọn 159 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 119 thanh niên thi hành NVQS tại vùng 2 Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 330, thuộc Quân khu 9 và Trung đoàn 932, thuộc Bộ CHQS thành phố tại huyện Vĩnh Thạnh và 40 thanh niên thi hành nghĩa vụ Công an Nhân dân. Ðến thời điểm này công tác chuẩn bị hội trại, lễ giao nhận quân 2024 sẽ diễn ra vào ngày 27-2 đã cơ bản hoàn tất.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều nhấn mạnh, từ nay đến ngày giao, nhận quân Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh phải quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, khích lệ những thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo cho công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, Ðoàn công tác Quân khu 9, Bộ CHQS thành phố, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, Ban CHQS huyện đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình thanh niên Nguyễn Hoàng Phúc, thị trấn Thạnh An và gia đình thanh niên Lý Quốc Anh, xã Thạnh Tiến là hai trong hàng trăm thanh tiên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 này.

► Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố làm việc với lãnh đạo quận Ô Môn về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, công tác chuẩn bị giao quân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận tặng quà, động viên thanh niên Lâm Gia Khánh, khu vực 4,  phường Châu Văn Liêm thực hiện nghĩa vụ Công an. Ảnh: ANH DŨNG

Năm 2024, quận Ô Môn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 226 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, Trung đoàn 152 (Quân khu 9) 51 thanh niên, Lữ đoàn Thông tin 29 (Quân khu 9) 100 thanh niên, Trung đoàn Bộ binh 932 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) 10 thanh niên, Công an thành phố 58 thanh niên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động 7 thanh niên. Qua các bước tuyển chọn, quận đã trao lệnh nhập ngũ cho thanh niên đúng quy định, có 57,96% công dân sức khỏe loại 1 và loại 2, có 29,2% công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ sơ cấp đến đại học), có 6 đảng viên. Hội đồng NVQS quận đã đến thăm, tặng quà mỗi thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ một phần quà trị giá từ 300-500 ngàn đồng. Quận đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch tổ chức hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân đúng quy định; đề nghị khen thưởng 22 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận và lãnh đạo quận Ô Môn đã đến thăm, động viên 3 thanh niên ở phường Châu Văn Liêm thực hiện nghĩa vụ Công an, gồm: Lâm Gia Khánh, Ðào Duy Ninh và Nguyễn Khánh Ðăng.

►  Ðồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố và Ðại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại huyện Phong Ðiền.

Ðến thời điểm này, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trong huyện Phong Ðiền đã thực hiện các bước xét duyệt, bình nghị công khai đúng theo hướng dẫn và thường xuyên “bám” địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyển quân. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt... Năm 2024, huyện Phong Ðiền được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 224 thanh niên. Ðến thời điểm hiện tại, Hội đồng NVQS huyện Phong Ðiền và các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành lều, trại và bố trí chỗ nơi sinh hoạt cho thanh niên…

►  Ðồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo sở, ngành thành phố đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại quận Bình Thủy.

Theo Hội đồng NVQS quận Bình Thủy, năm 2024 quận được giao tuyển chọn và gọi 228 công dân nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hội đồng NVQS quận và các phường thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định; quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, như xây dựng và sửa chữa nhà tặng gia đình thanh niên khó khăn về nhà ở, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, tặng sổ tiết kiệm… Hội đồng NVQS quận và các phường đã trang trí hội trại tòng quân; chuẩn bị tổ chức lễ tiễn đưa tại các phường và lễ giao nhận quân tại quận; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ; chuẩn bị kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Sau buổi kiểm tra, các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm gia đình và thanh niên Nguyễn Duy Anh, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa; thanh niên Trần Ngọc Lân, khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền. Ðồng thời, đến kiểm tra công tác chuẩn bị hội trại tòng quân của quận Bình Thủy.

►  Ðồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2024 tại phường Cái Khế.

Theo Hội đồng NVQS phường Cái Khế, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được phường triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hội đồng NVQS phường phân công cán bộ phường kết hợp cùng các khu vực đẩy mạnh tuyên truyền để các gia đình và thanh niên có ý thức sẵn sàng cho lễ giao nhận quân sắp tới. Ðặc biệt, là thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, hậu cần phục vụ gia đình và thanh niên... 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Tiền Phong đã đến nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà 4 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ trên địa bàn phường Cái Khế, gồm các thanh niên: Dương Võ Tấn Tài, khu vực 3, Sông Hậu; Hồ Huỳnh Trọng, Nguyễn Việt Bằng, cùng ngụ khu vực 6 và Nguyễn Tiến Ðạt, ở khu vực 7. Ðồng chí Nguyễn Tiền Phong ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên, chia sẻ với thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng khi vinh dự được địa phương trao lệnh gọi lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

NHÓM PV-CTV

 

Chia sẻ bài viết