25/04/2013 - 21:56

LÃNH ĐẠO BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ, BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9 VÀ TP CẦN THƠ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VÀ TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

* Bình Thủy, Ninh Kiều: Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đoàn đại biểu thắp hương các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ
TP Cần Thơ. Ảnh: QUỐC THÁI 

(CT)- Kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) và Quốc tế Lao động (1-5), ngày 25-4-2013, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ... đã đến viếng, dâng hoa và thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bến Ninh Kiều.

Tại lễ viếng, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Trong niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc và các đại biểu nguyện sẽ đem hết sức mình bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và thắp hương từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu cùng ôn lại công lao trời biển của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc và thắp hương tưởng nhớ công ơn của Người.

Đoàn lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo TP Cần Thơ viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỐC THÁI 

Sáng cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Bình Thủy long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 123 năm Ngày sinh Bác Hồ (19-5). Dịp này, Quận ủy Bình Thủy đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng. Trong đó, có 14 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 24 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 30 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chiều cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5). Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975. Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Ninh Kiều đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Dịp này, lãnh đạo quận Ninh Kiều cũng kêu gọi Đảng bộ, quân và dân trong quận tiếp tục đoàn kết thống nhất, đem tài năng và trí tuệ, quyết tâm xây dựng Ninh Kiều xứng tầm là quận trung tâm của thành phố.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết