02/10/2025 - 07:30

Lan tỏa tinh thần sống xanh 

“Hành trình kết nối xanh” là chương trình truyền hình thực tế trải nghiệm, khám phá những vùng đất giàu văn hóa, nổi bật với những hoạt động xanh, gắn kết cộng đồng. Mỗi hành trình lan tỏa những hình ảnh đẹp về con người, làng quê của đất nước. Chương trình dài 60 tập, phát sóng lúc 15 giờ 45 phút thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên VTV3.

Anh Phạm Văn Sự (giữa) chia sẻ về quá trình nhân giống cây xích tùng trong “Hành trình kết nối xanh”.

Mỗi tập của “Hành trình kết nối xanh” khoảng 15 phút, là hành trình khám phá trải nghiệm của 2 người nổi tiếng về từng vùng đất và mỗi tập có khách mời đồng hành khác nhau. Tại mỗi vùng đất, nhân vật trải nghiệm được gặp gỡ những con người đặc biệt, những mô hình độc đáo nhằm gìn giữ những giá trị truyền thống, văn hóa bản địa và giá trị xanh cho cộng đồng, môi trường.

Như hành trình tại Thái Nguyên, MC Phương Thúy và diễn viên Thuận Nguyễn đã có những trải nghiệm đáng nhớ về quá trình gìn giữ và phát triển nghề trồng cây trà nơi đây. Thái Nguyên nổi danh không chỉ bởi diện tích, sản lượng trồng trà lớn mà còn là phương thức làm nên những búp trà chất lượng. Đó là mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ kết hợp phương pháp “1 tôm, 2 lá” để chọn ra những búp trà non, tinh túy nhất. Hành trình của MC Phương Thúy và Thuận Nguyễn mang đến cho người xem chi tiết về quá trình từ đồi trà đến thành phẩm trà chất lượng. Người xem sẽ được chiêm ngưỡng những đồi trà bạt ngàn, tìm hiểu về sự tỉ mỉ, chỉn chu trong cách thức người dân nơi đây gìn giữ, phát triển một di sản văn hóa quý giá.

Mỗi tập phát sóng là hành trình ở những vùng đất khác với những mô hình độc đáo. Ở đó có những cộng đồng, những con người hành động vì tình yêu với vùng đất quê hương. Như hành trình ở Huế của các nhân vật trải nghiệm đưa người xem gặp gỡ chú Nam, người gắn bó lâu đời với nghề làm cỏ bàng của làng đan Phò Trạch. Không chỉ giữ nghề truyền thống mà chú Nam còn tiên phong biến cỏ bàng thành những sản phẩm tinh xảo, góp phần đưa các sản phẩm từ cỏ bàng chinh phục những thị trường khó tính và giới thiệu nét đẹp của làng nghề Việt Nam đến với quốc tế.

“Hành trình kết nối xanh” cũng luôn có những con người đặc biệt với những việc làm truyền cảm hứng gìn giữ môi trường xanh. Hành trình tại Yên Tử (Quảng Ninh) đưa người xem gặp anh Phạm Văn Sự, người gắn bó với việc ươm mầm xích tùng non từ năm 2003. Xích tùng là cây quý hiếm, còn có tên gọi khác là hoàng đan giả hay hồng tùng. Cây xích tùng được xem là biểu tượng cho sự trường tồn và sức sống bất diệt, đã được ghi danh trong Sách đỏ Việt Nam. Tại Yên Tử hiện có 102 cây xích tùng cổ được công nhận là cây di sản, mỗi cây đều mang câu chuyện riêng qua hơn 700 năm lịch sử. Tuy được quản lý, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng trước quy luật của thời gian, nhiều cây vẫn bị sâu bệnh, mục ruỗng. Công tác bảo tồn, phục hồi, nhân giống xích tùng trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Do đó, việc làm của anh Sự mang ý nghĩa đặc biệt vì việc nhân giống cây xích tùng rất khó. Sau thời gian dài nghiên cứu và nhiều lần thất bại, đến năm 2008-2010, anh Sự đã dần tạo ra thế hệ cây con khỏe mạnh.

“Hành trình kết nối xanh” không chỉ ghi lại cảnh sắc các vùng miền của đất nước ta mà còn là hành trình tìm hiểu những nỗ lực âm thầm vì cuộc sống, vì môi trường ở khắp mọi nơi, lan tỏa tinh thần sống xanh từ những việc nhỏ nhất.

BẢO LAM

 

Chia sẻ bài viết