03/11/2020 - 09:18

Lan tỏa lòng nhân ái 

Quyên góp tiền, nhu yếu phẩm hay tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung gánh chịu nhiều mất mát do thiên tai, là những hoạt động mà các cơ sở giáo dục tại Cần Thơ đã và đang thực hiện. Từ đó, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV) song song với giảng dạy kiến thức. 

Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Trà Nóc 2 chuẩn bị đồ quyên góp cho bà con miền Trung.

Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Trà Nóc 2 chuẩn bị đồ quyên góp cho bà con miền Trung.

Giờ sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai tuần cuối tháng 10 của Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Ðiền) khác hẳn so với những lần trước đây. Sau lời phát động của Ban giám hiệu nhà trường kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, đông đảo học sinh quyên góp tiền, nhu yếu phẩm, quần áo… Chỉ trong buổi sáng, trường quyên góp tiền và hiện vật trị giá khoảng 7 triệu đồng. Thầy Nguyễn Hồng Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Giai Xuân, cho biết: “Cán bộ, giáo viên nhà trường trích một ngày lương để ủng hộ. Tuy số tiền không lớn nhưng là tấm lòng của tập thể thầy trò nơi đây, mong muốn bà con miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”. Hiện trường có 865 học sinh khối lớp 10 đến 12. Trước đó, các em học sinh của trường đã quyên góp quần áo, vật phẩm để gửi đồng bào miền Trung. “Thông qua hoạt động này, chúng tôi giáo dục cho học sinh tấm lòng tương thân, tương ái, giúp đỡ người khó khăn”, thầy Bảo bộc bạch.  

Cũng như Trường THPT Giai Xuân, hầu hết các trường phổ thông ở 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về miền Trung. Tại Trường Tiểu học Trà Nóc 2 (quận Bình Thủy), những ngày qua khuôn viên trường luôn sôi nổi hoạt động quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo… gửi đến miền Trung. Cô Lê Thị Huỳnh Giao, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Tùy tấm lòng của học sinh, phụ huynh trong quyên góp. Trường không vận động học sinh, phụ huynh đóng góp tiền, mà chủ yếu là vật phẩm, nhu yếu phẩm. Qua đây, bên cạnh dạy kiến thức, trường hướng đến giáo dục kỹ năng sống cho hơn 840 học sinh”. Em Lê Nguyễn Xuân Trúc, học sinh lớp 3A1, kể: “Qua truyền hình, em thấy các bạn học sinh miền Trung bị lũ lụt rất khổ. Em xin cha mẹ để đóng góp hỗ trợ các bạn vượt qua khó khăn”. Gia đình Xuân Trúc đã quyên góp 500 quyển tập. Tính từ ngày phát động (12-10) đến nay, trường đã quyên góp và gửi 5 chuyến xe ra miền Trung, chở theo 1.000 quyển tập, 30 cặp da, 225 thùng mì tôm, nhu yếu phẩm… 

Tấm lòng hướng về miền Trung còn lan tỏa ở các khối trường đại học, cao đẳng tại TP Cần Thơ. Trong ngày khai giảng năm học mới của Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ mới đây, Nhà giáo Ưu tú - PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên quyên góp. Chỉ trong một tuần (19 đến 24-10) trường đã quyên góp được hơn 38 triệu đồng. Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn trường, chia sẻ: “Tổ chức Ðoàn - Hội sinh viên trường tiếp tục duy trì hoạt động quyên góp. Ðầu tháng 11 tới, Ðoàn trường sẽ tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ hướng về miền Trung”. Còn tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cần Thơ có 4 đợt ủng hộ (thời gian từ ngày 19-10 đến 13-11) và chỉ tính từ ngày 19-10 đến nay đã ủng hộ hơn 15 triệu đồng. Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Ðoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: “Tùy tấm lòng đoàn viên, thanh niên đóng góp vào nguồn quỹ hỗ trợ. Tuổi trẻ nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động này, đồng thời kêu gọi tinh thần tương thân tương ái trong sinh viên”. 

Lan tỏa tấm lòng nhân ái của học sinh, sinh viên Cần Thơ đến miền Trung, mỗi cơ sở giáo dục có cách làm phù hợp. Bên cạnh việc giảng dạy tri thức, những hoạt động này đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
lòng nhân ái