* Đại sứ Mỹ tại Libye thiệt mạng
Trong khi vụ binh lính đốt các bản sao kinh Koran chỉ vừa tạm lắng xuống, Mỹ lại phải tiếp tục đối mặt với làn sóng biểu tình dữ dội đang lan rộng từ Ai Cập đến Libye khi một vài phân cảnh trong bộ phim do nước này sản xuất vừa đăng tải trên các trang mạng trực tuyến với nội dung được cho là báng bổ và xúc phạm nặng nề đến đấng tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.
 |
|
Đám đông biểu tình trèo lên tường Đại sứ quán Mỹ ở Cairo, xé quốc kỳ Mỹ và thay bằng lá cờ Hồi giáo. Ảnh: AP |
Theo hãng tin Mỹ AP, đoạn phim quảng bá dài 14 phút với phụ đề tiếng A-rập do một người Thiên Chúa giáo Ai Cập chống Hồi giáo cực đoan ở Mỹ tung lên trang mạng chia sẻ YouTube. Đoạn phim miêu tả nhà tiên tri Mohammed như một kẻ lừa đảo, trăng hoa, nổi loạn theo cách thức chế nhạo quá mức với những ám chỉ về quan hệ tình dục và kêu gọi các cuộc thảm sát. Ngay lập tức, đoạn phim đã tạo ra làn sóng phản đối kịch liệt và căm phẫn từ tín đồ Hồi giáo vào đúng dịp nước Mỹ tưởng niệm 11 năm vụ khủng bố 11-9. Đây cũng là lần đầu tiên phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Ai Cập và Libye bị tấn công trong bối cảnh cả hai quốc gia đang đấu tranh để vượt qua cuộc khủng hoảng sau khi hai nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi và Hosni Mubarak bị lật đổ hồi năm ngoái.
Tại Libye, các nhân chứng cho biết đám đông biểu tình là những thành viên nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar al-Sharia. Bộ Nội vụ Libye ngày 12-9 cho biết Đại sứ Mỹ tại Libye Christopher Stevens cùng ba quan chức khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công của người biểu tình vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libye. Kênh truyền hình Al Jazeera cùng ngày cũng đưa tin Đại sứ Stevens đã tử vong do ngạt khói. Bộ này còn cho biết những người biểu tình quá đông, lực lượng an ninh chính phủ không thể ngăn nổi họ tràn vào khuôn viên và hầu như cơ sở vật chất của tòa đại sứ đều bị nhóm vũ trang thiêu rụi. Phát biểu từ Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào lãnh sự Mỹ với “những ngôn từ mạnh mẽ nhất”.
Trước đó vài giờ tại Ai Cập, hàng trăm người Hồi giáo cũng đã tuần hành, tụ tập bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Cairo và hô hào khẩu hiệu phản đối Mỹ cùng bộ phim trên. Các phần tử quá khích sau đó đã trèo qua tường, xông vào lãnh sự quán, hạ và xé quốc kỳ Mỹ để thay bằng lá cờ Hồi giáo. Một số người còn lên tiếng la ó cho rằng Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đã không lên tiếng gì về bộ phim này.
Theo một quan chức an ninh cấp cao khu vực lãnh sự quán, nhà chức trách cho phép người dân xuống đường “biểu tình trong hòa bình”. Tuy nhiên, quân đội đã được huy động khi đám đông bắt đầu trèo lên tường nhưng phủ nhận những người này xâm nhập vào bên trong tòa lãnh sự. Đến tối 11-9, đám đông tụ tập bên ngoài đã tăng lên hàng ngàn người, bắt buộc chính quyền phải điều thêm hàng chục cảnh sát chống bạo động bảo vệ bên ngoài tòa lãnh sự. Mặc dù vậy, lực lượng an ninh vẫn không ngăn được dòng người vẫn tiếp tục trèo và đứng dọc trên các bờ tường.
Đại sứ quán Mỹ tại Cairo hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ biểu tình lần này. Tuy nhiên trước đó, các quan chức trong một tuyên bố đã lên án những sai lầm của các cá nhân khi tiếp tục xúc phạm niềm tin của tín đồ Hồi giáo.
Trong một diễn biến khác, các quan chức Afghansitan cho biết phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa và súng cối vào căn cứ không quân Bagram của Mỹ, phá hủy một máy bay trực thăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khiến 3 nhân viên tình báo Afghanistan thiệt mạng và một số binh sĩ NATO bị thương. Vụ việc diễn ra sau khi lực lượng Mỹ và đồng minh tại Afghansiatn tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11-9.
VI VI (Theo AP, Reuters, CNN)