12/08/2016 - 20:49

Lại “bệnh” hồ sơ ảo

Câu chuyện tuyển sinh bắt đầu "nóng hôi hổi" vào thời điểm này. Theo kế hoạch, ngày 12-8 kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển đại học (ĐH) đợt 1 năm 2016 và các trường ĐH, cao đẳng (CĐ) phải công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 14-8. Qua thống kê sơ bộ một số trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Cần Thơ (ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, CĐ Cần Thơ), đã nhận trên 21.000 hồ sơ dự tuyển đợt 1 năm 2016. Trong đó, Trường ĐH Cần Thơ có nhiều hồ sơ nhất (trên 11 ngàn hồ sơ). Nhận định chung của cán bộ quản lý đào tạo ở các trường, so với chỉ tiêu sẽ tuyển năm 2016, số lượng hồ sơ khá nhiều và dự đoán tình hình tuyển sinh năm nay khả quan hơn. Theo Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, đến chiều 9-8, trường nhận trên 2.700 hồ sơ (trong đó có trên 1.800 hồ sơ dự tuyển vào các ngành cao đẳng). Trong khi chỉ tiêu tuyển bậc CĐ của trường là 1.500 sinh viên. Trường có khả năng tuyển đủ chỉ tiêu cũng như tuyển được thí sinh khá, giỏi.

 Nhiều thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp vào Trường ĐH Cần Thơ.

Mặc dù vậy, một thực tế muôn thuở mà các trường phải đối mặt vào mùa tuyển sinh là "bệnh" hồ sơ ảo, thí sinh ảo. Theo quy định Bộ GD&ĐT, đợt 1 năm 2016, mỗi thí sinh được một phiếu đăng ký xét tuyển và có thể nộp ít nhất vào 2 trường (mỗi trường 2 ngành); đồng nghĩa với việc, mỗi thí sinh sẽ được dự tuyển vào 4 ngành học. Đó là chưa kể những thí sinh chọn nộp hồ sơ theo hình thức xét tuyển học bạ THPT vào các trường theo đề án tuyển sinh riêng thì số hồ sơ vượt xa so với số thí sinh thực có. Đơn cử trường hợp thí sinh L.Th.B. (quận Cái Răng) có tổng điểm thi 13,5 điểm/3 môn (văn, sử, địa), nộp vào ngành sư phạm Lịch sử của Trường CĐ Cần Thơ là ngành ưu tiên 1; còn "sê cua" ngành ưu tiên thứ 2 và 2 ngành của trường CĐ khác. Ngoài ra, B. còn lo sợ điểm xét tuyển thi THPT không đạt nên photo kết quả học bạ THPT nộp thêm vào Trường CĐ Cần Thơ để tăng khả năng trúng tuyển. Hay như bạn Q.P. (tỉnh Cà Mau), đạt 13,5 điểm thi 3 môn (văn, sử, địa). Q.P. nộp 4 ngành vào 2 trường CĐ và nộp học bạ THPT vào trường ĐH ngoài công lập ở TP Cần Thơ. Bạn Q.P. cho biết: "Do học lực trung bình nên em muốn nộp vào nhiều ngành ở nhiều trường khác nhau, cơ hội trúng tuyển sẽ cao". Theo lãnh đạo Trường CĐ Cần Thơ, đến ngày 9-8, trường nhận hơn 5.000 hồ sơ nhưng con số thực chỉ khoảng 3.000-4.000 thí sinh; do đó trường phải lọc danh sách thí sinh ảo; tính toán kỹ lưỡng để không phải vượt chỉ tiêu quy định.

Tâm lý "quăng chài, thả lưới" của thí sinh, phụ huynh không mới mà đã có nhiều năm nay, bởi nếu nộp hồ sơ vào nhiều ngành của một trường hoặc nhiều trường khác nhau, cơ hội trúng tuyển sẽ cao. Hai năm trở lại đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành các quy định mới trong tuyển sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong quá trình nộp hồ sơ cũng như hạn chế mức thấp nhất tình trạng hồ sơ ảo. Thế nhưng, khía cạnh nào đó, "bệnh" hồ sơ ảo, thí sinh ảo vẫn diễn ra triền miên vào các mùa tuyển sinh, khiến công tác xét tuyển của các trường luôn gặp khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ đơn vị chủ quản.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết